Những Chuyện Kể Của Phượng Hoàng GV 
 Tập 3:  Tôn Giáo Đông Nhất Thuộc Về Kẻ Chiếm Trọn Địa Cầu? 
  Phượng Hoàng GV
  https://sachhiem.net/LICHSU/P/PhuongHoang02.php
    06-Oct-2015
 06-Oct-2015
   
     Tập 3: Tôn Giáo Đông Nhất Thuộc Về  Kẻ Chiếm Trọn Địa Cầu 
     
    
   Subject: Re: [GoiDan] Thiên Chúa giáo La mã tại Việt Nam vào hồi nhà Nguyễn
     
         From: "Phuong Hoang"      
          Date: 10/6/15 1:37 pm 
   Bây giờ những người lãnh  đạo Công Giáo tại Vatican- Roma… thực sự lo sợ nhất đời…chính là lo sợ nhóm Quá  Khích Hồi Giáo…đang ngày ngày từng bước đến chiếm Vương triều Đạo Công Giáo tại  ngay Vatican,  xứ Italia vào một ngày không xa lắm.
     1.- Ngày xưa,  đế quốc Hy Lạp chiếm trọn gần ¾  địa cầu (dĩ nhiên không kể đến  Bắc Cực,  Nam Cực hay rừng rậm Amazone,  Phi Châu . Chiếm ¾ địa cầu là nói đại  khái,  đế quốc Hy Lạp chiếm trọn những xứ có đông dân cư,  có trình độ văn  minh)

    Nhưng tại sao đế quốc Hy  Lạp suy tàn rất nhanh sau đó ?
    2.-  Ngày xưa,  đế quốc La Mã chiếm trọn gần ¾ địa cầu (dĩ nhiên không kể đến Bắc Cực,  Nam Cực hay  rừng rậm Amazone,  Phi Châu . Chiếm ¾ địa cầu là nói đại khái,  đế quốc La Mã (Roman) chiếm trọn những xứ có đông dân cư,  có trình độ văn minh)
 
    Nhưng tại sao đế quốc La  Mã suy tàn rất nhanh sau đó ?
    3.-  Ngày xưa,  đế quốc Mông Cổ chiếm trọn gần ¾ địa cầu (dĩ nhiên không kể đến Bắc Cực,  Nam Cực hay  rừng rậm Amazone,  Phi Châu . Chiếm ¾ địa cầu là nói đại khái,  đế quốc Mông Cổ  chiếm trọn những xứ có đông dân cư,  có trình độ văn minh)

    Nhưng tại sao đế quốc  Mông Cổ   sau đó suy tàn rất nhanh?
    4.-Ngày xưa,  đế quốc Hồi  Giáo  chiếm trọn gần ¾ địa cầu (dĩ nhiên không kể đến Bắc Cực,  Nam Cực hay rừng rậm Amazone,  Phi Châu .  Chiếm ¾ địa cầu là nói đại khái,  đế quốc Hồi Giáo chiếm trọn những xứ có đông  dân cư,  có trình độ văn minh)
    Nhưng tại sao đế quốc  Hồi Giáo lại bền vững suốt hàng thiên niên kỷ ? Đế quốc Hồi Giáo Ottoman Empire (thủ đô là Istambul,  trước đó gọi là Constantinople Capital của Hoàng Đế La  Mã Constantinople Empire).

    Đế Quốc Hồi Giáo Ottoman  suy sụp gần dây (nhưng vẫn còn mạnh tại Turkey) vì đế quốc Anh vào chiếm xứ  Turkey và Trung Đông đầy mõ dầu hoả nầy.     Nhưng đế quốc Anh không  tận diệt đạo Hồi Muslim.     Đế quốc Anh không bắt  những người dân Hồi phãi cải đạo sang đạo Tin Lành của Anh quốc.
    Đê quốc Anh vẫn để yên  đạo Hồi Muslim an thân.     Đó là sự nguy hiễm cho  đế quốc Anh sau nầy.
    Quả thật,  thời gian  ngắn…Đế quốc Anh phải rút lui hết những vùng đất mà họ chiếm của Hồi Giáo.
    Hồi Giáo Muslim bỗng trở  mình,  mạnh giỏi như người vừa ngủ một giấc ngủ trăm năm.     Họ đang chế bom Nguyên  Tử.
    Sự sụp đỗ của những đế  quốc ấy… là những đế quốc thật hùng mạnh, thật hung dữ… sẵn sàng chém giết,  đốt  phá tiêu huỷ những đối phương của mình… nhưng không được bền lâu nếu so với Đế  quốc Hồi Giáo Ottoman Empire tại Turkey.
    Tại  sao như vậy:  
    Trả  lời:  
    Đó là nhờ tôn giáo- Hồi  Giáo Muslim- của họ ép buộc dân bị trị phải theo.     Không theo thì chém đầu.
    Khi nhóm cách mạng,  giải phóng, lật đổ đế quốc La Mã (Eastern Roman Empire = Byzantine) Hồi  Giáo…chiến đấu tận lực…. thì sau cùng là sự thành công.    Đánh dẹp hết những người  lính cuối cùng của Đế Quốc Phương Đông La Mã… thì Hồi giáo Muslim bắt dân chúng  phải cải đạo., cải sang đạo Hồi Muslim.     Tất cả phải theo đạo Hồi  Giáo. Không theo thì chém đầu.
    Hồi Giáo khi chiếm trọn  lãnh thổ cai trị của Đế quốc La Mã (Byzantine)… thì tất cả những đạo ngoài đạo  Hồi… phải cải sang đạo Hồi lập tức.     Không cho ngoại đạo được  hành lễ hay thu tín đồ trong đế quốc của họ.     Không nhân nhượng gì cả.     Chí  có Yes hay No mà thôi. 
    Nhờ vậy Đế quốc Ottoman  Hồi Giáo cường thịnh mãi mãi hơn hẳn những đế quốc nói trên.     Vậy tôn giáo rất quan  trọng trong việc giữ vững biên cương, quốc gia của mình.     
Hiện nay… với làn sóng  chạy giặc Hồi giáo quá khích….thì hàng vạn, hàng triệu các tín đồ Hồi Giáo ấy  ào ào vào tận Trung Tâm đạo Công Giáo… Đó là Âu Châu.
    Ngày nay, tại Ý… cách  Vương triều đạo Công Giáo Vatican không bao xa, chừng vài cây số…. thì hàng vạn  người Hồi Giáo đang nằm la liệt khắp nơi…chờ quốc gia Ý cho nhập tịch Ý.     Ngày nay tại Tây Ban Nha  (Spain),  Hy Lạp (Greek),  Pháp (France),  Đức (Germany),  Áo (Austria),  Bỉ (Belgium)… đâu đâu cũng thấy hàng vạn người Hồi Giáo,  đang nằm la liệt  khắp nơi.. chờ các quốc gia ấy cho nhập tịch thành công dân các quốc gia ấy.
    Chừng khoảng 100 năm  tới… thì tại Âu Châu chúng ta sẽ thấy nhiều chuyện ngồ ngộ xảy ra cho mà xem…
    1a.-  Nhà thờ Hồi Giáo sẽ cách nhà thờ Công Giáo chừng vài chục mét… 
    Rồi lâu lâu… nhà thờ Công  Giáo bị ai đó đốt cháy…Khi chính quyền thân Công Giáo bắt bớ nhóm Hồi giáo quá  khích…kết án tù…thì sẽ thấy nhiều người ôm bom tự sát, cho nổ tung nhà thờ Công  Giáo…
    Nhiều buổi thánh lễ ca  vang om sòm nơi nhà thờ…thình lình bom nổ…người chết..linh mục chết…nhà thờ  cháy..
    2a.-  Những linh mục Công Giáo khi ra đường, thỉnh thoàng không thấy trở về nhà thờ…họ bị ai  đó cắt cổ chết nơi góc đường…
    Hồi Giáo quá khích không  bao giờ dung thứ cho một đạo khác ở gần khu vực của họ.     Họ không sợ chết, họ  không muốn thành thánh tử đạo…. mà họ muốn giết sạch những đạo khác ngoài đạo  của họ…để họ lên thiên đàng gặp nhà Tiên Tri Mohammed của họ.
    3a.- Chừng  200 năm sau….thì tất cả nhà thờ Công Giáo tại Âu Châu sẽ không còn nữa, nếu có chỉ có những người  làm lễ Công Giáo chui….
    Hồi Giáo quá khích gọi  đạo ấy là Đạo Chui… 
 
  Đường giây buôn bán methamphetamine của một doanh nhân người Mexico gốc 
 Tàu  này bị phá vỡ, và bị cáo buộc là thuộc nhóm buôn ma túy quốc tế (Sinaloa Cartel).
 
  Ông được coi là một trong những trùm ma túy mạnh mẽ nhất vẫn còn sống.
    Cho nện sự suy nghĩ hiện  nay của Toà Thánh Vatican là làm cách nào ngăn chặn làn sóng di cư…ào ạt đến  hàng triệu người...di dân nầy sẽ vào Âu Châu vô tận….không gì ngăn chặn họ.     Họ- Hồi Giáo Muslim -  đến thì không đạo nào khác được ở gần nơi họ. 
Như vậy Đạo Công Giáo  Vatican sẽ chuyển trục….    Chuyển Trục về Nam Mỹ -  South America mà chung sống vui vẻ với những Drug Lords Cartel Drug một cách  giàu sang hài hoà….     Vì Drug Lords Cartel  Drugs tại Nam Mỹ là những người không phải theo đạo Hồi Giáo.     Họ có đạo Công Giáo.     Công Giáo Vatican bắt  buộc phải chuyển Trục về Nam Mỹ mà thôi…
    Nhớ lại câu chuyện lịch  sử thế giới.     Nếu Hồi Giáo Muslim mà  không thua trận Gibraltar (1300 AD) (Eo biển Straigth Gibraltar với Đạo Hồi  Moors)… thì thế giới Âu Châu hay toàn thể địa cầu sẽ chỉ có 1 đạo duy nhất mà  thôi…
    Đó  là Đạo Hồi Muslim vậy.
   _______________________
   From: phamhba@yahoo.com
Subject: Re: [DiendanDanToc] Re: [GoiDan] Thiên Chúa giáo La  mã tại Việt Nam vào hồi nhà Nguyễn
Date: Thu, 8 Oct 2015 10:22:19 -0500
Triều đình  nhà Nguyễn áp dụng nghiêm luật đối với Ca-thô-giáo không vì kỳ thị đạo ấy mà vì  cái đạo nầy sai gián điệp (cha cố) sang nước ta dọ thám tình hình chánh trị, địa  lý, dụ đạo, xúi giục dân ngu đạp bỏ bàn thờ tổ tiên của mình để thờ phụng ông  thợ mộc cải nghiệp phù thuỷ (tam-vô dê-xù). Các cha cố dạy tín đồ tân tùng điều  phi lý là chánh quyền nào cũng dưới quyền Thiên Chúa Vatican.  Các người (chỉ con dân VN) là con trời thì đừng  tuân hành luật pháp vương triều đại nam (VN) và phải chống lại vua quan nhà  Nguyễn. Vì thế triều đình nhà Nguyễn mới dùng nghiêm luật trị tội đám tà ma ác  đạo Ca-thô nầy sau khi đã dễ dãi cho "giáo dân" cải đạo và trọng đãi  các cha cố ngoại bang. Thực ra Ca-thô-giáo hy sinh mạng sống dân ngu Việt Nam để  gây tiếng ác cho triều đình nhà Nguyễn, "giết đạo", tạo cớ cho thực  dân Pháp & Tây Ban Nha mượn danh "bảo vệ đạo" xua quân xâm lăng  nước Việt Nam ta, như lịch sử chứng minh. Hiện nay Ca-thô-giáo vẫn dùng cái mẹo  đó đem lên các vùng sơn cước dụ khị dân tộc thiểu số thuộc VN. Bởi thế thỉnh  thoảng ta nghe tin chánh quyền VN "đàn áp" dân Thượng theo tà đạo là  thế. Hy vọng chánh quyền VN quyết tâm hơn, diệt trừ tuyệt nọc ...
   Hãy đọc lại  Nhật sử, quân quyền Nhật đã dùng chánh sách cấm đạo vô cùng khắc nghiệt, chém đầu  tất cả những tên giáo sĩ và giáo dân đeo thập ác giá. Chém đến không còn một  ngoe "a men" nào trên đất Nhật. chính nhờ sự cương quyết của chánh  quyền và lòng ái quốc của nhân dân mà nước Nhật thoát khỏi nạn ngoại xâm (thực  dân Vatican lăm le thống trị). Nước Nhật phú cường nhờ quyết tâm diệt trừ  Ca-thô-giáo. Chứ như triều Nguyễn cấm đạo Ca-thô đối với ngu dân, nhưng một ít  hoàng thân quốc thích được hưởng chánh sách ngoại lệ. Phải chi cực lực  "bình tây sát tả" như Nhật Bản thì VN đã tránh khỏi nạn vong quốc 83  năm.
   Đọc sử phải  lấy công tâm mà nhận định, vì bênh vực đạo của mình (dù là tà thần đạo gây sự  trước) mà toan bóp méo lịch sử, chi bằng đừng đọc còn hơn.
     phạm hoàng vương
   Oct.8-2015
___________________________________
 Các chuyện kể của Phượng Hoàng Gò Vấp: link https://sachhiem.net/LICHSU/N/ListPHGV.inc.php