Kiểm Chứng Sự Kiện: Các Ứng Cử Viên Cộng Hòa Luồn Lách Sự Thật
Mike Wilson
https://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuM/MikeWilson_04.php
07-Aug-2015
From: Mike Wilson [mailto:wilsonaca@hotmail.com]
Sent: Friday, August 7, 2015 7:40 AM
Subject: ** Kiểm chứng sự thật : Các ứng viên Cộng Hòa luồn lách sự thật
Tối qua, trong lúc tranh luận Jeb Bush nói láo to nhất khi đổ lỗi cho TT Obama đã giúp thành lập ISIS - qua việc rút quân và "để lại khoảng trống tại Iraq"...
Sự thật là :
George W. Bush, anh của Jeb Bush,
đã xâm lăng Iraq với cáo buộc gian dối,
giải tán quân đội Iraq,
không dùng các sĩ quan trong đảng Baath của chế độ Hussein.
Chuyện trâng tráo vô liêm sỉ xâm lược Iraq này chà đạp mọi hạn chế của công pháp quốc tế đã kích động sự nổi dậy chống Mỹ
từ các phần tử trung thành với đảng Baath và Al-Qaeda.
Qua thời gian, hai lực lượng ấy hợp lực, được sự hậu thuẫn của dân Iraq, và sau một loạt chiến thắng, đã trở thành ISIS như ta thấy hiện nay
Cái gian dối to thứ nhì của Jeb Bush
là sơn vẽ bong bóng địa ốc trong thời gian hắn làm Thống Đốc bang Florida
như là một thành công do chính hắn tạo ra !
Thật ra,
cái bong bóng ấy vỡ tan trong năm cuối đương nhiệm của hắn, 2009 !
Jeb Bush là kẻ nói láo ! Tất cả chúng nó đều nói láo để tranh chức Tổng Thống !
Dưới đây là vài thí dụ làm mẫu.
nth-fl

Các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nói chuyện trong giờ nghỉ. Từ trái: Marco Rubio, Jeb Bush và Ben Carson. Ảnh AP Photo/Andrew Harnik
Nguồn tham khảo:
FACT CHECK: GOP candidates veer from the truth in 1st debate
By JOSH LEDERMAN
Source https://news.yahoo.com/fact-check-look-gop-candidates-statements-debate-015104208--election.html
tạm dịch như sau:
● DONALD TRUMP: “Nếu không phải là nói về tôi, các bạn cũng chẳng nói đến vấn đề di dân vào Mỹ”
Sự thật: Các thành viên Đảng Cộng Hòa đã nói về vấn đề di dân ít nhất là 30 năm rồi, kể cả cự Tổng Thống Georges W. Bush và tất cả mọi thành viên Đảng Cộng Hòa trong các kỳ bầu cử 2008 và 2012.
● JEB BUSH, mục tiêu là 4% tăng trưởng kinh tế, đã nói: “Chúng tôi có thể làm được!”
Sự thật: Hầu hết các kinh tế gia cho rằng nước Mỹ dưới thời bất kỳ tổng thống nào cũng không làm cho kinh tế Mỹ tăng trưởng đến, ngay cả gần tới mức tỉ lệ 4%, phần lớn là do khó khăn trong việc vượt qua chiều hướng lâu dài này cả mấy chục năm
Những tiên đoán kinh tế hiện thời cho thấy mức tăng trưởng trung binh chỉ được một nửa tỉ số tăng trưởng của ông Bush đưa ra. Để làm cho kinh tế tăng trưởng mau hơn, Hoa Kỳ phải hoặc là có thêm công nhân hoặc là phải tăng cường sự hữu hiệu (làm việc) để thời gian làm việc sinh thêm lợi tức. Những người sinh trong thời kỳ bùng nở các trẻ em (baby boom) đã về hưu, làm số lượng công nhân trong nền kinh tế sụt giảm rất nhiều, do đó, khó có thể gia tăng công nhân với số lượng thật lớn được.”
Chỉ có 4 trong 16 nhiệm kỳ tổng thống (16 năm trong 64 năm) từ thời Đệ II Thế Chiến đã đạt được kinh tế tăng trưởng hơn 4 % theo sau lạm phát, theo bản sưu khảo được công bố trong năm rồi của các kinh tế gia Alan Blinder và Mark Watson của Trường Đại Học Princeton.
● JEB BUSH: Xóa bỏ Obamacare và thay thế vào đó một cái gì khác mà không là nguy hại đến đồng lương của công nhân và không làm mất công ăn việc làm của họ.
Sự thật: Theo Bộ Lao Động, khi Obama ký đạo luật Affordable Care vào tháng 3/2010, tỉ lệ thất nghiệp lúc đó là 9.9 %. Vào tháng 6 năm nay (2015), tỉ lê này giảm xuống còn 5.3%. Nền kinh tế đã tạo thêm được 12 triệu công ăn việc làm kể từ tháng 3 năm 2010.
Trong khi luật về săn sóc sức khỏe (y tế) hình như đã không ảnh hưởng lớn đến những công ăn việc làm, có thể là có một số hậu quả không đáng kể. Văn phòng Ngân Sách Quốc Hội dự trù rằng việc chính quyền trợ cấp cho các chương trình bảo hiểm y tế sẽ khiến cho một số người rời khỏi thị trường lao động vì rằng họ sẽ có bảo hiểm y tế mà không cần có việc làm.)
Và mặc dù Đảng Cộng Hòa có thể hủy bỏ Luật Obama, vẫn chưa biết là họ sẽ làm cách nào để thay thế.
● JEB BUSH: Trong tám năm tôi tại chức, có tới 1.3 triệu công ăn việc làm được tạo nên và để lại một tiểu bang (Florrida) tốt đẹp.
Sự thật: Đúng như vậy, nhưng vào khoảng tháng 12 năm 2009, có 900 ngàn trong số 1.3 triệu công ăn việc làm này đã bị loại bỏ.
Trong nhiệm kỳ thống đốc của Jeb Bush, bang Florrida được hưởng lợi từ sự trương nở như bong bóng về địa ốc mà sau đó nó vỡ ngay sau khi ông ta bước khỏi dinh thự thống đốc. Giá nhà đã tăng 160 phần trăm ở Florida từ năm 1999 đến năm 2006 - nhiều hơn gấp đôi mức tăng toàn quốc là 74 phần trăm - theo Zillow, nguồn cung cấp dữ liệu về bất động sản.
Sự tăng trưởng này đã thúc đẩy 50 phần trăm nhảy vọt trong các nghề xây cất, và tăng mạnh giá nhà đã làm cho nhiều người ở Florida cảm thấy giàu có, khiến họ chi tiêu nhiều hơn. Giá nhà bắt đầu giảm trong năm 2006, năm cuối cùng của ông Bush trong thời gian đương nhiệm. 
_______
Những ký giả của AP đóng góp vào bản tin trên là: Alicia A. Caldwell, Ricardo Alonso-Zaldivar, Deb Riechmann, Christopher S. Rugaber, Lisa Lerer và Jill Colvin
Chú thích của Biên Tập _ Một cái nhìn ngẫu nhiên vào các tuyên bố chính trị vắn tắt và các sự kiện, hoặc không nói toàn bộ câu chuyện.