Ngày 3-7, các báo lớn của Mỹ đã đăng tải thông tin về chuyến thăm Mỹ sắp tới của Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Hãng tin Bloomberg dẫn trả lời bằng văn bản của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi hi vọng đây là cơ hội để hai phía đối thoại cởi mở và thẳng thắn về các vấn đề còn tồn tại khác biệt. Điều này sẽ giúp cải thiện hiểu biết song phương, thu hẹp khác biệt và từng bước củng cố lòng tin, làm cho mối quan hệ lâu dài giữa hai nước có thêm thực chất và hiệu quả”....
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng cộng sản Việt nam và đoàn tùy tùng đáp máy bay xuống thủ đô Washington trưa nay thứ Hai 6/7/2015, mở đầu chuyến công du Hoa Kỳ kéo dài cho đến ngày 10/7. Theo lịch trình, ông Trọng sẽ được Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama đón tiếp tại Nhà trắng vào ngày mai 7/7.
Tổng Bí Thư ĐCS Nguyễn Phú Trọng đã tới Mỹ vào sáng hôm nay. Thứ hai 6 tháng 7, 2015 . Bắt đầu chuyến đi thăm từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7, 2015, nhằm thúc đẩy mối qaun hệ hợp tác giữa hai nước. Chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines chở ông Nguyễn Phú Trọng và phái đoàn nhiều viên chức cao câp của Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrews ở tiểu bang Maryland vào lúc 8:30 sáng nay...
Trong những ngày qua đã có nhiều bài phản ảnh chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ, thắt chặt thêm mối quan hệ song phương hai nước...
Vào lúc 7h tối nay (6/7) theo giờ Việt Nam, tức là 8h sáng ngày 6/7 theo giờ Washington, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Adrew, bang Maryland bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Chính phủ nước này.
Ra sân bay đón đoàn, về phía Hoa Kỳ có Quyền trợ lý ngoại trưởng - Scot Marciel, Cục trưởng Cục lễ tân - Peter Selfridge, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ted Osius và một số đại diện của Chính phủ Hoa Kỳ. Về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Hoa kỳ - Phạm Quang Vinh, cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt, cùng đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Hoa kỳ.
Vào lúc 8h sáng ngày 6/7 theo giờ Hoa Kỳ, tức 7h tối 6/7 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Chính phủ nước này. Chuyến thăm là một sự kiện được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm theo dõi.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, chiều 6.7 giờ địa phương, tức sáng 7.7.2015 giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman đến chào xã giao.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư chúc mừng ông Micheal Froman về việc chính quyền Hoa Kỳ đã được Quốc hội Hoa Kỳ trao Quyền đàm phán nhanh (TPA), cho rằng đây là một tín hiệu rất tích cực đối với quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán TPP.
Tổng thống Barack Obama và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bàn về vấn đề tranh chấp Biển Đông cũng như tầm quan trọng phải giải quyết vấn đề này theo luật pháp quốc tế. Ngoài ra, Tổng thống Obama nói ông và ông Trọng đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn về các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng hai nước có thể tiếp tục cải thiện mối quan hệ song phương. Tổng Bí thư Trọng nói hai bên đồng ý thúc đẩy mối quan hệ toàn diện trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng và an ninh. Ông nói hai bên "cũng trao đổi về những vấn đề vướng mắc như đàm phán và ký kết TPP, nhân quyền và các diễn biến mới trên biển Đông."...
President Obama speaks after a bilteral meeting with General Secretary Nguyen Phu Trong of Vietnam, July 7, 2015 - The head of Vietnam’s Communist Party meets President Obama at the White House Tuesday, the first General Secretary of the country’s Communist Party to do so as part of a weeklong U.S. visit. The visit, coming on the 40th anniversary of the U.S. withdrawal and the Communist takeover of Vietnam, is expected to focus on developing closer economic and security ties, as well as promoting human rights.
Ngày 6/7, Vietnam Airlines và Boeing đã tổ chức lễ bàn giao chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên của Hãng tại sân bay quốc gia Ronald Reagan ở thủ đô Washington, dưới sự hiện diện và chứng kiến của Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, cùng hơn 200 khách mời là đại diện các Bộ, Ban ngành, Đại sứ hai quốc gia, các cơ quan thông tấn báo chí lớn của Việt Nam và quốc tế.
Boeing 787 là dòng máy bay hiện đại nhất của Boeing với nhiều tính năng vượt trội, có khả năng tiết kiệm 20-30% nhiên liệu và giảm 20-30% khí thải ra môi trường so với dòng máy bay tương đương.
"Trời còn để có hôm nay - Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời" - Phó Tổng thống Joe Biden hứng khởi lẩy Kiều tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng....
Ông Biden khẳng định, sự hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong các lĩnh vực đa dạng như quốc phòng, an ninh hàng hải, hạt nhân dân sự, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và năng lượng sạch.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, chiều 7-7 giờ địa phương (tức sáng 8-7 giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ. Cùng tham dự buổi tiếp có một số đại biểu chức sắc tôn giáo của Việt Nam.
Hai nước nhấn mạnh cam kết phối hợp trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc xử lý các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, hợp tác an ninh hàng hải, nhận thức trong lĩnh vực hàng hải, thương mại quốc phòng và chia sẻ thông tin, tìm kiếm và cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và trao đổi công nghệ quốc phòng.
Bởi nước Việt muốn hội nhập, muốn có một vị thế cương cường, mạnh mẽ, vững chãi, phải trông vào sức dân. Nhưng đằng sau sức dân ấy là gì, nếu không phải là một đội ngũ công bộc trung thực, trong sạch, biết tạo niềm tin để người dân có thể chung vai gánh vác sơn hà, kể cả khi thời bình lẫn khi nguy biến?
Vì thế, mà một cơ chế công khai minh bạch vén mây giữa trời, vẫn là điều kiện, là môi trường sạch cần thiết để nước Việt khoẻ khoắn trên hành trình hội nhập, mà chuyến đi thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng như mở cánh cửa cho một thời cuộc mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gia đình Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton ở ngoại ô thành phố New York, Hoa Kỳ. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)
Nguyên Tổng thống Clinton cho biết ông tự hào là người có cơ hội tham gia và chứng kiến tiến trình phát triển của hai nước trong 20 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Dù không còn giữ cương vị trong chính quyền, nhưng ông, bà Clinton vẫn thường xuyên theo dõi tình hình và những bước phát triển mọi mặt của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Thông qua hoạt động của Quỹ Clinton tại Việt Nam, ông, bà Clinton có cơ hội được chia sẻ và đóng góp vào tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
2021-04-11 - S-400 xé toạc bức màn tàng hình bất khả xâm phạm của F-22 và F-35 - Điều này được nêu trong ấn phẩm National Interest. Tất cả khả năng tàng hình của chúng sẽ biến mất khi đối đầu với hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga.
S-400 của Nga có lợi thế về chất lượng và giá cả cạnh tranh hơn sản phẩm cùng loại là Patriot PAC-3 của Mỹ
2021-04-11 - Cuộc trao đổi mộc mạc nhất của anh Quốc Khải, - một người con của VNCH. Đầy đủ, chân thật, quả quyết, và cần thiết, đưa ra ánh sáng câu chuyện lùm xùm đã làm tan nát, xơ xác trong cộng đồng mạng lâu nay chỉ vì 1 vấn đề.
2021-04-11 - Đại sứ Kritenbrink chia sẻ đã có hơn ba năm "tuyệt vời" khi làm việc tại Việt Nam - nhưng tiếc vì chưa được đi thăm hết mọi miền đất nước trước khi hết nhiệm kỳ. Nhà ngoại giao có thể nói trôi chảy tiếng Trung và tiếng Nhật đã được Tổng thống Biden
đề cử là trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.
2021-04-10 - Kém Hiểu Biêt Hay Xuyên Tạc Lịch Sử? - Nội dung hiệp định được chia thành chín chương, nói về các chủ đề về cơ bản... Điều 1: Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam
như được công nhận bởi hiệp định Genève. Điều khoản này có nghĩa Hoa Kỳ công nhận chính thức các điều khoản Hiệp định Genève về sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam,
2021-04-09 - Hé lộ chính sách Việt Nam của ông Biden - "Tổng thống Biden đã nhấn mạnh việc ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng cũng là lợi ích quốc gia của Mỹ" - đại sứ Daniel J. Kritenbrink nói. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối
hành động của những quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, khi các hành động ấy nhằm đe dọa, khiêu khích các nước khác, bao gồm ở Biển Đông.
2021-04-06 - Phụ nữ gốc Á, 64 tuổi, bị đâm chết khi dắt chó đi dạo ở Riverside - khu La Sierra thuộc thành phố Riverside, vào sáng ngày Thứ Bảy, 3 Tháng Tư. Cảnh sát nhận được báo cáo có một phụ nữ nằm trên đường vào lúc khoảng 7 giờ 30 phút sáng
được biết là bà Ke Chieh Meng, 64 tuổi, cư dân Riverside, nằm dưới đất, máu chảy đầm đìa từ các vết thương nơi bụng, do bị đâm bằng dao, theo lời phát ngôn viên Railsback