Mỹ Gỡ Bỏ Cấm Vận Vũ Khí Cho Việt Nam
U.S. Eases Embargo on Arms To Vietnam
Michael R. Gordon/ NYT
https://sachhiem.net/TONGIAO/tgC/Caohtam18.php
04-Oct-2014
Washington – Ngày thứ năm vừa qua, nứơc Mỹ đã gỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam sau một thời gian lâu dài, một hành động chủ tâm là gíup tăng cường sức mạnh cho an ninh biển của Việt Nam trước thái độ lấn lứơt của nứơc Tầu.
Sự thay đổi thái độ này, được loan báo khi ngọai trửơng Việt Nam là ông Phạm Bình Minh gặp bà Susan E. Rice, cố vấn an ninh của Tổng Thống Obama và ngài bộ trưởng ngọai giao Mỹ, ông John Kerry.

Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ Susan Rice thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Ảnh https://en.baomoi.com/
Bộ Ngọai Giao Mỹ cũng nhấn mạnh về thay đổi chính sách chỉ áp dụng cho hệ thống an ninh biển và những hệ thống liên hệ đến an ninh, và xác nhận Việt Nam đã tỏ ra tiến bộ trong hồ sơ nhân quyền.
Nhóm Bảo vệ nhân quyền đã phản đối quyết định trên. Ông John Sifron, giám đốc Cơ quan Kiểm Soát Nhân Quyền ở Á Châu: “Hồ sơ về nhân quyền của Việt Nam đối với tù nhân chính trị đang tệ hơn."
Quan điểm Hoa Kỳ đã nảy nở khi Trung Hoa gia tăng về năng lực quốc phòng, và nước Mỹ đã từ từ tăng cường quan hệ an ninh với Việt Nam. Lực lượng Hà Nội, đã xung đột với Trung Quốc vào năm 1979, đang ngày càng lo lắng về tư thế quân sự của Bắc Kinh trong khu vực và đã thúc hối bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí gây chết người.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt tay với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong chuyến thăm Việt Nam của ông Kerry tháng 12 năm 2013. Ảnh https://vietnamhumanrightsdefenders.net/
Nước Mỹ đã bán vũ khí thường (không sát thương) cho Việt Nam từ năm 2007. Tháng 12 năm ngóai (2013), khi ông John Kerry viếng thăm Việt nam, đã cho biết Washington đã cấp cho Việt Nam 18 triệu Mỹ kim về viện trợ trong đó gồm năm tầu kiểm sóat biển cho Hải Đội Biên Phòng của Việt Nam.
Nhưng tình trạng gây cấn giữa Hà Nội và Bắc Kinh Hoa do việc Trung Hoa đòi chủ quyền ở Biển Nam Trung Hoa, nên Việt Nam đã thúc giục Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam và vì thế việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam được hủy bỏ.
Sự thay đổi gần đây trong chính sách của Mỹ nhằm tăng cừơng sức mạnh cho Việt Nam, nhằm tăng cường sức mạnh cho Hải Đội Biên Phòng và mở cửa cho Việt Nam mua thêm tầu tuần duyên hay máy bay dò thám của Mỹ.
Bộ Ngọai Giao Mỹ cho biết yêu cầu của Việt Nam sẽ được cứu xét theo từng trường hợp một, nhưng không cho bíêt chế độ đặc biệt nào được nghiên cứu hay khi nào chúng được đưa ra.
Đã có những dấu hiệu trong vài tháng trước là cấm đoán về vũ khi sát thương đã được điều nghiên.
Trong khi được điều trần vào tháng 6 (2014) hiện làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam ở Hà Nội, ông Ted Oisus đề nghị đã đến lúc phải gỉảm nhẹ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Tháng trước, thựơng nghị sĩ McCain, thuộc đảng Cộng Hòa đã đưa ra một nghị quyết yêu cầu gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam để có thể tự vệ và tuần duyên trên biển.
Link https://www.youtube.com/watch?v=CDOECsL8rZw
Biện pháp trên cũng được sự ủng hộ của thượng nghị sĩ Patrick J. Leahy, thuộc đảng Dân chủ bang Vermont, là một quán quân về nhân quyền. Nhưng nghị quyết cũng nhấn mạnh đến sự mở rộng việc gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương nữa đòi hỏi Việt Nam phải có những bước tiến cải thiện nhân quyền "bao gồm trả tự do cho tù nhân chính trị và những cải cách về luật pháp."
Ông Sifton nói: Thật là sai lầm khi cho rằng nghị viện sẽ bỏ qua. Ông tiếp, “phần lớn các nghị sĩ dân biểu không hề biết những gì đã xẩy ra.” Ông tiên đóan quyết định vào ngày thứ năm sẽ gặp chống đối đáng kể ở Nghị viện.
caohuutam1939@Gmail.com
(theo https://www.nytimes.com/2014/10/03/.., https://www.houstonchronicle.com.....)
Nhận xét:
Như thế Việt Nam đã thắng thế khi được chính quyền Barack Obama chịu bán vũ khí sát thương để Việt Nam giữ an ninh biển.
Nghị sĩ McCain là người bị trù 6 năm ở Hỏa Lò đã chọn lựa bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Nứơc Mỹ đòi cải thiện nhân quyền, nhưng ưu tiên nhân quyền nằm dứơi ưu tiên thực thi chính sách tòan cầu, và nhất là bán vũ khí. Dù dư luận sẽ chống đối ra sao, hai thượng nghị sĩ McCain và Leahy đã chung quyết định bán vũ khí sát thương, quyết định của họ có ảnh hưởng rất lớn.
Cộng đồng Việt Nam một lần nữa lại bị thua chua cay, sau vụ giáo hội Công giáo La Mã đòi nâng bi VC.
Cao Hữu Tâm