●   Bản rời    

Phản Biện Ông Lữ Giang Bài “Thù Hận Thiên Chúa Giáo”

Phản Biện Ông Lữ Giang Bài “Thù Hận Thiên Chúa Giáo”

Nguyễn Đăng Lâm

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NgDLam.php

14-Aug-2014

LTS: Tác giả Lữ Giang nên biết rằng "lòng thù hận" không phải là đối với Thiên Chúa Giáo theo nghĩa tôn giáo chung chung, mà là có một "lòng thù hận" thực sự của thế giới, chứ không phải của riêng dân Việt Nam đối với Giáo Hội La Mã vì lịch sử tàn ác của giáo hội. Xin ông tìm hiểu lý do của "lòng thù hận" đó trong tập sách "Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới Đối Với Giáo Hội La Mã" của GS Nguyễn Mạnh Quang http://sachhiem.net/NMQ/MOIACCAM/MoiAcCam_Main.php Ngoài ra còn có tác giả Duyên Sinh, gần đây có một loạt bài kê khai những lý do để người ta có ác cảm với giáo hội của ông:http://www.duyensinh.com/files/pdf/MUC_LUC.pdf. Tương tự LTS đã viết cho một bài cùng đề tài phản biện Lữ Giang về Lòng Thù Hận TCG như sau.
http://sachhiem.net/TONGIAO/tgD/Diendan.php (SH)


Nhiều năm qua tôi không đọc Lữ Giang vì, nhiều điều ông viết hầu hết không có chứng cứ, không sử liệu, không logic. Nhưng cuối tuần qua tôi nhận liên tiếp vài email của mấy người bạn, mong tôi có vài dòng với ông Lữ Giang về bài đề cập bên trên.

Để tiết kiệm thì giờ của độc giả, tôi (Nguyễn Đăng Lâm, viết tắt là NDL)chỉ nêu vài sai trái của ông LG mà không phản biện toàn bộ những cáo buộc sai lầm mà một người cầm bút không nên có.

1. Ông Lữ Giang viết: “tôi đã nói nhiều lần, theo báo cáo của CIA, chủ trương của nhóm Phật Giáo đấu tranh là tiến tới thành lập một chính quyền Phật Giáo”.

- NDL: Ông không cho biết báo cáo tài liệu loại nào, số mấy của CIA  Ngày tháng? Tài liệu ông lấy ở đâu? Do vậy điều ông viết chỉ là chuyện phịa mà thôi.

2. Lữ Giang:năm 1966, khi Phật Giáo cướp chính quyền thất bại ở Đà Nẵng và Huế.”

- NDL: Phật Giáo không có tổ chức chặt chẽ, không có lực lượng xung kích, cũng không cấu kết với thế lực ngoại thù nào như đạo TCG La Mã của ông thì cướp chính quyền bằng cách nào? Nhưng nếu nói có phong trào Phật tử biểu tình kêu gọi hòa bình, chấm dứt những hành động giết dân Việt Nam vô tội tại hai tỉnh ấy, là điều có thực.

3. Lữ Giang:“…sau khi thất bại, nhóm Phật Giáo đấu tranh vẫn tiếp tục xử dụng lòng hận thù Thiên Chúa giáo và vọng ngữ để chạy tội.”…. “Sách báo được viết để kích động lòng hận thù Thiên Giáo từ 1963 đến nay khó mà đếm hết được”.

- NDL: Ông viết lung tung như đã dẫn, rồi ông liệt kê nào là “Công Giáo hắc sử, Tội ác của Công Giáo La Mã”, Phải tiêu diệt Thiên Chúa Giáo, Nói về 7 núi tội ác của Công Giáo, Sự thật về Tội ác Nhân Loại của Đạo Công Giáo và tội ác Diệt Chủng Nhân loại của Tòa Thánh VATICAN, Công Giáo La Mã là một đặc sản văn hóa phi nhân tính, v.v.”

Đoạn nầy có câu “Phải tiêu diệt Thiên Chúa Giáo.” Ông không đưa bằng chứng câu nầy trích ở sách báo hoặc văn thư nào của Phật Giáo? Nếu không trả lời được, chứng tỏ ông ngụy biện vu khống.

Ngược lại, ông LG muốn biết Thiên Chúa Giáo của ông có chủ trương tiêu diệt đạo Phật hay không, mời ông đọc đoạn cầu ông “thánh” Phan-ci-cô Xa-vi như sau: 

“Ông Thánh Phan xi cô là môn đệ rất xứng đáng của ông Thánh I-nha-xi-ô (Ignatius)

- là quan thầy các nước Đông phương;

- là kẻ nghịch đạo dị đoan;

- phá tan đạo bụt thần ma quỉ;

- là lính rao tiếng Đức Chúa Thánh Thần cho những dân mọi rợ.”

[Nguồn: Kinh “Nhật Khoá” của Giáo phận Sài gòn, được Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình duyệt y, ngày 19.3.1971].

Theo đoạn kinh này thì hơn 90% dân Việt Nam không theo Cơ đốc giáo đều là những tên mọi rợ, cần phải tiêu diệt?

Trong “Toàn niên kinh nguyện” của địa phận Bùi Chu và Hà nội (Do Cơ sở Dân Chúa P.O.Box 1419, Gretna, LA, Hoa Kỳ, Lm. Việt Châu Chủ quản in lại),

chúng ta cũng thấy có những câu tương tự:

Cúi xin Chúa từ nay về sau đừng để những người ngoại đạo khinh dễ công ơn cứu chuộc. Xin Chúa vì lòng nhân từ Chúa mà dong thứ cho những kẻ ấy xưa nay đã lạc đàng thờ lạy bụt thần”. (trang 18-19).

Qua trang 143-145 cũng có các câu:

Xin Chúa hãy làm vua các kẻ còn ở nơi tăm tối thờ lạy bụt thần hay là theo đạo Mahomét mà rũ thương chúng nó nhận biết sự sáng thật cùng phục quyền Chúa tôi.”

Tín đồ đạo Phật (bụt) thì không sao. Nhưng người Hồi giáo (Mahomét), rất may là họ không đọc được tiếng Việt, bằng không hẳn sẽ có chuyện đổ máu xảy ra vì Giáo hội TCG Việt Nam nói xấu họ.

Ðã trải qua hơn ba thế kỷ, từ thời Lm. Đắc Lộ, mà các chức sắc giáo hội Công giáo Việt Nam như cóc ngồi đáy giếng, có thái độ trịch thượng khinh mạn, đòi “phá tan” những tín ngưỡng khác như vừa trích dẫn. Còn ông linh mục Đắc Lộ ( Alexandre de Rhodes) trong cuốn “Phép giảng 8 ngày” thì kêu gọi con chiên Việt Nam chém Phật Thích Ca. Rất mong ông Lữ Giang cẩn trọng lúc hạ bút.

4. Lữ Giang:Nói về 7 núi tội ác của Công Giáo, Sự thật về Tội ác Nhân Loại của Đạo Công Giáo và tội ác Diệt Chủng Nhân loại của Tòa Thánh VATICAN, Công Giáo La Mã là một đặc sản văn hóa phi nhân tính, v.v.

NDL: Ông viết như thế là đúng với sự kiện lịch sử, nhưng ông lại mỉa mai gán những điều ông vừa mô tả và cho đó là hành động chống Công Giáo của Phật Giáo!  Chứng tỏ ông không biết mình đang viết cái gì.

Thật vậy, “7 núi tội” là do Giáo Hoàng JP II thành khẩn tự nhận là Giáo hội Thiên chúa giáo La mã của ông đã gây ra 7 núi tội kinh khiếp cho nhân loại. Vì thế ngày 12.3.2000 tại Giáo triều Phê-rô Rô-ma, chính Giáo hoàng Gioan Phao-Lồ II cùng 5 Hồng y và 2 tổng Giám mục, trong số nầy có Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận, đã thiết bàn thờ sám hối, xin thế giới tha cho Vatican 7 núi tội-ác diệt chủng nhân loại, chứ không phải nhóm nào của Phật Giáo cáo buộc mà chính là do Giáo Hoàng JP II tự thừa nhận.

5.  Lữ Giang:  viết tiếp “Công Giáo La Mã là một đặc sản văn hóa phi nhân tính, v.v.” Rồi chính ông cũng lại mỉa mai phê phán và hàm ý cho rằng đó là điều không có trong thực tế.

- NDL: Nếu ông LG không biết cái tôn giáo mà ông theo tàn ác đến mức độ nào, thì ông nên im lặng. Nhưng nếu muốn biết, mời ông đọc một số đoạn trong Thư Ngỏ của Nguyễn Sâm gởi cho Hội đồng Giám mục Việt Nam và Hội “Thánh” Tin Lành Việt Nam trên các trang webs tongiaovadantoc,sachhiem.net, chuyenluan.com theo các đường links:

http://tongiaovadantoc.com/c1043/20130221170430440/thu-ngo-gui-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-hoi-thanh-tin-lanh-viet-nam.htm,

Thư Ngỏ Gửi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Nguyễn Sâm)

Kèm theo là một số hình ảnh vô cùng kinh khiếp, dã man diệt chủng mà “Đức Thánh Cha” Sixtus IV đã ký giáo lệnh thiết lập các tòa hình án (Inquisitions) để giết những người không cùng quan điểm với Vatican.

 

Pope Sixtus IV (21.7.1414 –12.8.1484)
người thiết lập tòa án Dị Giáo (Inquisition).

Những tội ác kinh khiếp man rợ của Giáo triều Vatican kéo dài gần 400 năm, kể từ ngày 1.1478 đến 15.7.1834.

Dưới đây là một số dụng cụ và cách giết người dã man chưa từng thấy, như đâm sống nạn nhân bằng gươm dao, cột tay chân người khác tín ngưỡng vào cái giá có trục quay hoặc trên thang, trên bánh xe có trục kéo để tay chân những người nầy đứt ra khỏi cơ thể. Đốt sống, treo chân người còn sống lên trên giá rồi dùng cưa cắt cơ thể làm hai…

 

Ông Lữ Giang và Giáo hội Thiên Chúa Giáo Việt Nam còn gì để biện bạch về tội ác mà Giáo hội của các ông gây ra nữa không?

Muốn xem thêm các dụng cụ giết người của Công Giáo Vatican, theo đường link kèm theo: Photo of the Inquisitions

Một điều lạ, là qua đường link nầy, có rất nhiều hình của các Giáo hoàng cũng được kèm vào giữa các tên khát máu và các giáo hoàng dã man có các hành động diệt chủng nhân loại. Đặc biệt là hình Giáo hoàng Pius XII (người vận động Mỹ thả bom Nguyên tử xuống Bắc Việt năm 1954), hình Giáo hoàng JP II, Benedict XVI, v.v..

Những tội diệt chủng nhân loại của Vatican còn dài như nạn nhân trong 8 cuộc cái gọi là Thánh chiến, như trong các trại tập trung thời Đức quốc xã, giết người Châu Mỹ La tinh, Phi Châu, người mọi da đỏ, nạn nhân trong các phong trào đi chiếm thuộc địa…Giáo hội Thánh thiện tông truyền của ông Lữ Giang là thế.

Bài của ông còn dài nhưng thiết nghĩ, chỉ phản biện vài điểm như trên cũng đủ để biết lối viết cẩu thả vô trách nhiệm của ông Lữ Giang, và biết được phần nào tội ác của Giáo triều La Mã đối với nhân loại.

Nguyễn Đăng Lâm

12.8.2014

Nguồn: tác giả gửi

________________________

Xin đọc thêm bài cùng đề tài:

- Phản biện "Lòng thù hận Thiên Chúa Giáo" của tác giả Lữ Giang Diễn Đàn http://sachhiem.net/TONGIAO/tgD/Diendan.php