Quán xét chi tiết về vụ "thảm sát, diệt chủng" ở B u cha, U caf
From Lão Ông on 2022-04-04 11:44
Vài thắc mắc về "thảm sát", "diệt chủng" ở Bucha, Ukraine :
1. Chiến sự ở Ukraine đã diễn ra hơn 1 tháng,
bao gồm rất nhiều địa điểm, tại sao chỉ có duy nhất một địa điểm
ở Bucha là có "thảm sát", "diệt chủng" ?
2. Tại sao sau khi quân Nga rời khỏi Bucha, và quân Ukraine đến thay chỗ, ông thị trưởng Bucha vẫn im lìm, không có cáo buộc gì
về "thảm sát" nào ở đấy ?
3. Tại sao Nga đòi họp khẩn cấp Hội đồng Bảo An LHQ để nghiệm xét cáo buộc này, mà nước Anh, chủ tịch đương nhiệm của HĐBA, lại từ chối, ỉm đi, không cho Ukraine đưa bằng chứng và không cho Nga phản chứng, "lật tẩy" bằng chứng đó ...?!
(Mọi người còn nhớ cái chai đựng muối hay bột giặt, hay thậm chí là bột cocaine, do Tướng Colin Powell, Ngoại Trưởng Mỹ, đưa ra trước LHQ để làm chứng dối về WMD (Weapon of Mass Destruction), ngụy tạo cớ cho Mỹ và xâm lược Iraq, và treo cổ giết oan ông Saddam Husein ... bằng trò hề tòa án quân sự kiểu kangaroo ?)
4. Thủ phạm lính Nga đâu ? Nhân chứng đâu ? Clip quay lén của dân bằng smart phone đâu ?
5. Phải chăng đây là kịch bản "thảm sát Mậu Thân", "bổn cũ soạn lại", được dàn dựng lại, để tạo một thắng lợi tâm lý chống Nga ?
Suốt 2 ngày qua, Nga bị lên án dữ dội từ phía Ukraine và các nước phương Tây, sau khi Ukraine công bố những hình ảnh các thi thể rải rác trên đường phố (Bucha) mà họ nói rằng đó là dân thường do phía Nga sát hại.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ cáo buộc trên và nói rằng đó là "sự khiêu khích chống Nga được quản lý theo từng giai đoạn". Ông nói thị trưởng Bucha không nhắc gì tới tội ác này một ngày sau khi quân Nga rút khỏi đây tuần trước, nhưng 2 ngày sau thì các thi thể được chụp ảnh (tự nhiên xuất hiện như một phép ảo thuật !!) nằm trên đường.
Nga đã yêu cầu cuộc họp khẩn cấp của HĐBA LHQ để thảo luận về vấn đề này, nhưng nước Anh, chủ tịch hiện tại của HĐBA đã từ chối triệu tập cuộc họp.
Mỹ và Anh cáo buộc Nga những tuần gần đây sử dụng các cuộc họp của HĐBA để phân tán tin giả.
(nth : trong khi chính chúng phân tán tin giả để bôi bẩn Nga !!!)
Trong khi đó, các lãnh đạo Châu Âu cũng không tỏ ra nghi ngờ về thủ phạm các vụ được cho là sát hại dân thường nói trên và đã chỉ trích Nga, thậm chí dùng từ "diệt chủng" mặc dù chưa có bằng chứng rằng Nga gây ra.
Tuy nhiên theo hãng tin Mỹ AP, tội diệt chủng rất khó chứng minh, bởi các công tố phải thể hiện (chứng minh) rằng những kẻ sát nhân hoặc chỉ huy của chúng có "ý định cụ thể" về việc huỷ hoại một phần hoặc toàn bộ một nhóm người
---nth : nhận xét------
Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt tại 1 địa điểm thì thiếu gì xác chết !
Sau khi quân địch bỏ đi, thì đi tìm xác, đào lên, phơi bày, chup ảnh,
rồi đổ lỗi "tội ác thảm sát, diệt chủng" cho phe địch ...
là chuyện quá dễ dàng, bọn trẻ trâu cũng làm được !!
Đó đây
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)