Mọi người nên nhớ:
1) Đám chống cộng hăng say nhất là con chiên đạo TCG, vì phải tuân theo sự dẫn dắt của các tên chăn cừu, mà bọn này lại là tay sai của Vatican và tây phương.
2) Chúng đã lập ra Cục C6, đó là “conn chiên chống cộng cho chúa”. Nhiệm vụ cao cả của đám này là mượn chính trị để phục hồi vai trò của CG tại VN đã mất, tức tái mở mang nước chúa.
3) Ai đã đánh đuổi bọn Vatican và tây phương ra khỏi VN để giành độc lập tự chủ cho tổ quốc? Chính là Đảng CSVN đã lãnh đạo các cuộc chiến tranh giải phóng chống Pháp và Mỹ thành công. VÌ thế chúng căm hận CS đến xương tủy là quá rõ; lại thêm đã có lệnh chống cộng của GH Pius 12, thì con chiên nào dám trái.
4) Các đảng phái chống cộng ngày nay đều là phân nhánh trá hình của Đảng Cần Lao Nhân Vị CG của họ Ngô.
5) Chúng không thấy hệ lụy của sự chống cộng điên cuồng là càng lúc chúng càng bị cô lập và bị loại ra khỏi các sinh hoạt chính trị dòng chính trong nước.
6) Thực nực cười bọn ở hải ngoại luôn cho mình là dân Mỹ vàng biết nói tiếng Việt, đã được bố Mỹ mang về nước, và tổ quốc của chúng là Vatican, lại luôn miệng bảo yêu nước; chẳng biết là nước nào? Nước chúa Vatican? Có tên chăn cừu đã từng hùng hồn tuyên bố: “Thà mất nước (VN), chứ không thà mất chúa (Vatican)”
7) Vì sao chúng vẫn tiếp tục chống phá NN và CS VN? Vì trước đây Pháp, Mỹ và Vatican bị đánh bại vì không tiếp cận được nội bộ lãnh đạo ĐCS, nay chúng hy vọng với mồi vật chất, kinh tế, ngoại giao sẽ lũng đoạn được ĐCS từ bên trong; và CM Màu qua DBHB vốn đã thành công ở Trung đông và Đông Âu hy vọng sẽ đánh sập được ĐCSVN.
HDH chính là một móc xích của mạng lưới này.
MD
Đó đây
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.