Nỗi cô đơn của HH Nam Phương là DO CHÍNH BÀ TẠO RA.
---
Bà đưa ra 3, 4 điều kiện khi cưới bà. Nào là phải giữ đạo Chúa, không theo đạo chồng, nào là dạy con theo đạo Chúa, nào là phải được Giáo hoàng chuẩn thuận, nào là đòi phải phong cho bà chức Hoàng Hậu mà nhà Nguyễn đã bãi bỏ từ thời Vua Gia Long,...
- Việc bà tách ra khỏi nền nếp cũ, giành quyền dạy con theo cách riêng của Thiên chúa giáo, đã xa dần gia đình chồng. Thời gian bà tách ra để làm tròn nghĩa vụ với đạo TCG đã làm cho tình vợ chồng bị trở ngại, gián đoạn,... Hành động buộc đám cưới phải được Vatican chấp nhận, đã đặt ông vua nước ta nằm dưới một thể chế ngoại bang rồi.
Tóm lại, chính bà làm nhiều hàng rào xen giữa tình yêu lẽ ra phải được đầm ấm hơn.
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.