Trong lúc ta cố gắng loại bỏ nạn trục lợi vì mê tín như Thỉnh Vong (vì nó nằm ngoài giáo lý của các tôn giáo Á Đông,) thì phép TRỤC VONG hay TRỪ QUỶ ÁM là thứ mê tín của các giáo phái Thiên Chúa Giáo đang thực hiện (ngoài giáo lý) mà không có chính quyền nào đến can dự, trừ phi đưa đến tử vong hay lường gạt và được báo cáo!
Nếu nhà nước bài trừ mê tín "vì muốn bảo vệ văn hóa, thuần phong mỹ tục..." thiết nghĩ cần phải để ý đến các nhà thờ Công Giáo, Tin Lành, là những nơi thực hành mê tín thường trực nhất, dù dưới hình thức khác hơn.
Tha thiết yêu cầu nhà nước CẨN THẬN trong việc CẤP GIẤY PHÉP TÔN GIÁO thờ thần. Đó là những thứ MÊ TÍN DỊ ĐOAN gấp trăm lần tín ngưỡng dân gian THỈNH VONG, TRỤC VONG của ta.
4- Hoạt động mê tín gian manh (rờ đầu, rờ thân thể, cho uống nước...) của linh mục Trần Đình Long, Giáo Điểm Tin Mừng, Lòng Chúa Thương Xót, toàn đem những người bên lương hoặc những người mặc áo tu Phật giáo ra quảng cáo. Việc này nếu ở Âu Mỹ sẽ bị kiện ra tòa liên quan đến "cố ý chà đạp tôn giáo khác" chứ không phải chơi:
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.