Cho tới năm 1950, trong những văn kiện chính thức của chính phủ, như trong Dụ số 10, danh từ Gia Tô vẫn được dùng để gọi đạo Ca-tô Rô-ma (Roman Catholic).
Vậy danh xưng Công giáo phải xuất hiện sau năm 1950. Xin cho biết
- tại sao lại có danh xưng Công giáo,
- ai đặt ra, lúc nào, và
- giá trị thực của danh xưng này,
Theo bài Từ Công Giáo, Vũ Linh Châu và "Cũng Mất Dạy" từ này xuất hiện dưới thời ông Ngô Đình Diệm.
Một chính quyền chuyên chính và độc tài, ưu tiên cho đạo Chúa của Vatican. Vậy việc áp đặt đổi thành tên Công Giáo trong quyền lực, chắc chắn phải có thâm ý, như thế có giá trị gì không?
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.