On Friday, May 10, 2019, 7:07:52 PM PDT, Du Vo wrote:
Bàn đến cái đài chiên mù hai chân SBTN làm gì cho mất thì giờ. Ở Mỹ người Việt gọi là “Sống Bằng Tiếng Nổ” hay “Sủa Bậy Thâm Niên”; nay có thể ghép thêm là Việt Catholic thứ 2. Việt Catholic thứ 1 do ông quạ đen Trần Công Ngủ (lộn nói lại, Công Nghị; một thời vang danh ở Little SG với chuyện “khóc ngoài quan ải” với con chiên nữ tân tòng Bích Ngọc).
Đài SBTN do Trúc Hồ (con của Trúc Phương) và vợ là Diệu Quyên cầm cự qua ngày vì rất ít khán giả đăng ký, do đó nó phải có nguồn tài trợ bí mật nào đó để khỏi bị sập tiệm. Trúc Hồ (còn gọi là Trút Hồ, bởi hắn chuyên nghề vắt cho hết sức của những tên ca hát thánh ca như Việt Khang… cho đến khi kiệt sức kiếm tiền cho hắn) là một con chiên cuồng cà cuống chống cộng đến chết vẫn còn cay, sống dưới bóng các nhà thờ lưu vong.
Đã từng hợp tác với các con chiên cuồng khác như Việt Dũng (đã mất) và Nam Lộc từng làm mưa làm gió trên thị trường ca nhạc chống cộng điên cuồng ở Nam Cali suốt mấy thập niên từ ‘80 đến 2000 với công ty Asia, đến khi khán giả già phải “giả từ vũ khí” đi gặp Chúa mới phải hạ màn từ từ.
Bọn con chiên phản động trong và ngoài nước nay đã công khai ra mặt chống phá VN liên tục mong đem một cuộc “Cách Mạng Màu… Trắng” hòng lật đổ nhà cầm quyền.
Nếu Đảng và NNVN không có một sách lược dứt khoát giải quyết vấn nạn này thì đất nước khó bề được yên ổn mà phát triển. Xem ra NNVN vẫn còn lúng túng và bị động lắm.
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.