Subject: Thư gởi ông Liên Thành
From: "Ba Nguyen"
Date: 10/1/13 9:24 am
Kính gởi ông Liên Thành.
GHPGVNTN có gian lận tiền của Phật tử để bỏ túi riêng hay không thì tôi không biết.
Nhưng tôi biết, và tôi tin cái ủy ban gì đó của ông cũng biết chắc chắn một điều là: Tính đến năm 2002 thì Giáo Hội Công Giáo Mỹ đã phải bỏ ra hơn 2 tỷ (hai tỷ) Mỹ kim để bồi thường cho những đứa trẻ vị thành niên đã bị các ông Linh Mục CG Mỹ hiếp dâm.
Vậy mà từ đó đến nay không thấy cái ủy ban quái quỉ gì đó của ông lên tiếng, vận động giáo dân Mỹ (trong đó có giáo dân gốc Việt) truy tố với chánh phủ Mỹ?????
Có lẽ các ông luôn tin tưởng rằng "Cha cũng như Chúa" Cho nên việc góp tiền cho các "Cha" hiếp dâm con nít thì cũng giống như "Chúa chơi con nít". Đó là việc đáng làm và đáng hảnh diện khi đóng góp chăng????/
Xin ông và cái ủy ban gì đó của ông trả lời cho công luận biết.
Cảm ơn ông.
NHB
_________________________
From: UBTTTAĐCSVN
To: Ủy Ban
Sent: Saturday, 28 September 2013 12:38 PM
Subject: [BTGVQHVN-2] Fwd: Thông Cáo: V/v UBTTTADCSVN đã chính thức trình báo với Sở Thuế Liên Bang và Tiểu Bang về Sự Gian Lận và Lường Gạt của một số tăng sĩ và cư sĩ trong tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất [2 Attachments]
[Attachment(s) from =?UTF-8?B?VUJUVFRBxJBDU1ZO?= included below]
ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG
P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834
Điện thoại: 626-257-1057
Email: ubtttadcsvn.vg@gmail.com
Thông Cáo
V/v: UBTTTADCSVN đã chính thức trình báo với Sở Thuế Liên Bang và Tiểu Bang toàn bộ hồ sơ liên quan Sự Gian Lận và Lường Gạt của một số tăng sĩ và cư sĩ trong tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
_____________________
Bản văn số 92713
Orange County, ngày 27 tháng 9 năm 2013
UBTTTADCSVN xin trân trọng thông báo cùng quý Đồng bào Phật tử tại hải ngoại:
- Vào ngày 26 tháng 9, chúng tôi đã chính thức gởi đến Sở Thuế Liên Bang và Tiểu Bang toàn bộ hồ sơ nghi vấn kèm tài liệu chứng minh rằng tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một tổ chức gian lận thuế.
Trong đó, hồ sơ của chúng tôi còn bao gồm các vấn đề vi phạm pháp luật một cách có hệ thống và rất nghiêm trọng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Cụ thể, hồ sơ bao gồm tài liệu và chứng cớ về việc các thành viên của tổ chức PGVNTN đã lạm dụng danh xưng GHPGVNTN "ma" để lường gạt đồng bào Phật tử trong việc quyên góp nhằm tạo mãi tài sản cá nhân.
- Vào ngày 19 tháng 9, UBTTTADCSVN đã phổ biến Bản Phúc Trình Đặc Biệt đến đồng bào. Nội dung và mục đích của bản phúc trình này đều đã được trình bày rõ ràng. Bản phúc trình đặc biệt này cũng đã được đính kèm trong hồ sơ nói trên. [Download].
- Vào ngày 21 tháng 9, UBTTTADCSVN đã phổ biến Lời Kêu Gọi xin đồng bào tiếp tay trình báo về hoạt động gian lận thuế của các đương sự nằm trong tổ chức PGVNTN. Nay chúng tôi một lần nữa kêu gọi đồng bào hãy cùng chúng tôi gởi thư đến sở thuế Liên Bang và Tiểu Bang yêu cầu họ làm sáng tỏ nội vụ.
Địa chỉ gởi thư trình báo đến sở thuế:
Internal Revenue Service
24000 Avila Rd
Laguna Niguel, CA 92677
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị.
Trân Trọng,
Liên Thành - Chủ Tịch/ UBTTTADCSVN
P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834
P.: 626-257-1057
E.: ubtttadcsvn.vg@gmail.com or huemauthan1968@gmail.com
https://ubtttadcsvn.blogspot.com/
Đính kèm là một số bản copy giấy biên nhận cũng như các chứng từ mà UBTTTADCSVN đã gởi đến sở thuế.
Attachment(s) from =?UTF-8?B?VUJUVFRBxJBDU1ZO?=
2 of 2 File(s)
BẢN PHÚC TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA UBTTTADCSVN KÍNH GỞI ĐẾN ĐỒNG BÀO P
THÔNG CÁO ĐÃ TRÌNH BÁO SỞ THUẾ 26.9.13.docx
Đó đây
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.