On Saturday, March 15, 2014 5:32 AM, an truong wrote:
LIỆU ĐÓ CÓ PHẢI LÀ MỘT ÂM MƯU.
Thông tin mới nhất về vụ máy bay Malaysia bị mất tích . Tin Ad tham khảo đc.
Đã 5 ngày kể từ khi chiếc máy bay chở 200 người mất tích, 9h tối nay giờ malaysia sự thật về chiếc máy bay đã được công bố.
Chiếc máy bay, gồm 200 hành khách phần lớn người Trung Quốc và toàn bộ phi hành đoàn đã được Trung Quốc mua chuộc. Chiếc máy bay không hề bị rơi xuống biển như dự đoán mà đã đáp xuống một tàu sân bay của Trung Quốc cách đảo Hải Nam 300km và được máy phá sóng rađa bảo vệ.
Ông Lý Khắc Cường-tân thủ tướng Trung Quốc đã từ chối đàm thoại phỏng vấn với phóng viên các nước về vụ việc trên.
Theo thực tế, Trung Quốc đã lợi dụng vụ việc máy bay mất tích và đã đem hơn 20 tàu chiến và máy bay đi lại tự do giữa vùng biển 2 quần đảo Hải Nam và Trường Sa. Nhận thấy sự bất thường, ban chỉ huy quân sự Việt Nam-Ban phòng chống cứu nạn cũng đã huy động hơn 50 tàu chiến, máy bay tiêm kích một phần giúp Malaysia tìm máy bay và để đề phòng cũng như dằn mặt Trung Quốc.
Việt Nam đã rất khôn khéo khi đồng ý cho tàu chiến Mỹ cùng tham gia tìm kiếm, nhờ thế mới có thể kiểm soát được tình hình. Vào ngày 15/3 tới, sẽ có một cuộc họp bàn chính trị giữa 3 nước thuộc vùng biển Đông và đại diện các nước Châu Âu và Châu Mỹ với Trung Quốc về vấn đề hoà bình trên biển Đông.
Qua sự việc trên đã dần cho thấy âm mưu thôn tính vùng Biển Đông của Việt Nam và các nước khu vực.
Share cho mọi người cùng biết nhé!
Đó đây
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.