Đập phá miếu cảng Sông Hàn - sau khi tên đường cho LM AD Rhodes không được chấp thuận
Tran Van Duc
December 7 at 7:06 AM ·
Thăm miếu cảng Sông Hàn củ sau khi đã bị đập phá tượng Phật ở miếu.
Tình trang Miếu Cảng Sông Hàn cũ( Đối diện Madam Lân), Đường Bạch Đằng, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Theo như nhóm các anh em lái xe khu vực cạnh ngôi miếu cho biết
Sau khi có kẻ đập phá tượng Phật Thích Ca và chư Bồ Tát vào sáng 6/12/2019. Quá bức xúc và đau xót khi nhìn các tượng Phật đã bị kẻ bất lương đập phá, Một nhóm gia đình Quý Phật tử Đà Nẵng đã phát tâm đến thu dọn hiện trường các tôn tượng Phật và Bồ Tát đã bị đập vỡ và đã thỉnh mới Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư vị Bồ Tát về thờ phụng
Trước đó Theo như thông tin trên mạng , trang Tin tức Đà Nẵng do một ngừoi dân Đà Nẵng đã đăng
Vào lúc 5h sáng 6/12/2019 ở miếu Cảng sông Hàn cũ, đối diện Madam Lân đường Bạch Đằng bị đập phá. Đây là lần thứ 5 miếu bị đập phá, đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc nhưng sự việc vẫn còn tiếp diễn.
Xin gửi đến quý vị những hình ảnh hiện trạng của ngôi miếu Cảng Sông Hàn củ thờ Phật đã được Một nhóm Phật tử Đà Nẵng thu dọn hiên trường và thỉnh các tượng Phật mới về an vị thờ phụng lại
Hiện công an đang điều tra ai là kẻ đập phá các tượng Phật tại ngôi miếu này
Và rất mong công an sớm điều tra để đưa kẻ đập phá tượng Phật ra trừng trị theo luật pháp để răn đe
Và thiết nghĩ cần lắp đặt Camera khu vưc miếu để theo dõi và kiểm soát kẻ nào còn dám tiếp tục đập phá tượng Phật ở miếu .
Đó đây
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.