Đức Ông Nguyễn Minh Hiền: Chuyện nhỏ xíu - so với những chuyện khác bị ém.
LTS: Khi báo Vietcatholic đăng tin chuyện Đức Ông NMH bị ra tòa liên bang vì trốn thuế, người ta bắt đầu suy nghĩ. Từ xưa nay bao nhiêu núi tội cả ngàn năm bị che giấu, ai đem ra nói thì gọi là "đánh phá". Lâu ngày cũng mang mặc cảm có "thói quen che đậy". May quá, lần này mới có được chuyện nhỏ hơn "những chuyện kia" rất nhiều, bèn nhanh chóng mang ra đăng để ra vẻ Giáo Hội ta đây cũng "phân minh" lắm. Ôi, tránh sao được con mắt người ta? (SH)
_______________________
From: "Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [ChinhNghiaViet]"
Sent: Wednesday, April 22, 2015 4:51 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] FW: Đức Ông (Nguyễn minh Hiền) ra tòa án liên bang.. Bị bắt
Về chuyện "Đức ông" Nguyễn minh Hiền như trong nguồn tin? Mặc dù vậy (được đăng sôi nổi), đối với lịch sử ô nhục (phát động chiến tranh diệt chủng nhân loại, mua bán nô lệ, dâm đãng, loạn luân, hối lộ, mua bán chức tước, thù hận đến độ moi tử thi người chết ra khỏi huyệt mộ để trả thù v.v...) của giáo phiệt thành Rom là không có nghĩa lý gì hết, nếu chúng ta so sánh về "Cách làm tiền của Vatican" mà "thành quả" về khối lượng vàng bạc ... họ phải sai các tu sĩ ở đó dùng bồ cào gom thành từng đống tại đến "thánh Phê-rô" - Hãy vào Google và đánh Subject "Cách Làm Tiền Của Vatican" thì nó sẽ hiện ra.
Trần Quang Diệu
________________________
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] FW: Đức Ông (Nguyễn minh Hiền) ra tòa án liên bang.. Bị bắt
From: "Tamika Ito"
Date: 4/22/15 5:12 pm
Chuyen nho ma! Chua den 2 trieu.
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội