Hồng Y ở Úc đang bị Ủy Ban điều tra Úc "quay" vì GH cố dấu tài sản, không chịu bồi thường cho n
Date: Thu, 21 Aug 2014 17:25:07 +1000
Subject: Hong Y Uc đang bị Ủy Ban điều tra Úc "quay" vì GH cố dấu tài sản kg thường cho nạn nhân
From: thichquangba@gmail.com
ABC24 đang chiếu, nhất là nếu lên web của UB Hoàng gia, thì xem nghe nguyên văn hỏi, đáp giữa Vatican-Melbourne, giữa luật sư bênh vực nạn nhân và Hồng Y Pell, ngay bậy giờ...từ 4pm đến giờ, còn 2-3 tiếng nữa, xin chuyển email nầy để cả thế giới nên nghe
[Các chuyên gia người VN làm ở Microsoft hay Google, PLEASE mau mau chế ra software thông dịch trực tiếp, dể 100 triệu người VN 50% xài desktop và laptop có thể cài vô để được nghe trực tiếp tiếng Việt khi người ta nói tiếng Anh, chắc chắn sẽ bán được 5-10 triệu copy]
Đang lúc tôi viết email này- 5pm, Ủy Ban Hoàng Gia Úc Điều Tra về Tội Phạm Hủy Nhục Tình Dục Trẻ Em tại các Tổ Chức, đang có cuộc tra vấn qua phone +TV với Cựu TGM Melbourbe và Hồng Y Sydney, Cardinal George Pell, đang nhậm chức Tổng Trưởng Kinh Tài và Tài Chánh của triều đình Vatican quốc gia Holy See [đã được tư cách QSV tại LHQ; đang vận động để được full membership với United Nations].
Hôm nay kg hỏi gì về hàng ngàn LM, sư huynh, thầy giáo có hay kg có phạm tội sách nhiễu tình dục hàng ngàn hay chục ngàn trẻ em đi nhà thờ và đi học ở trường đạo, hay hỏi về GH có thừa nhận tội lỗi của người dưới quyền để rồi bồi thường cho nạn nhân, và bồi thườnhg mức tối đa chỉ $AUD75,000 và đòi buộc nạn nhân tuyệt đối từ sau khi nhận tiền phải suốt đời 'câm miệng" lại, kg được báo cảnh sát, ...Ở Mỹ toà buộc GH bán hết tài sản lấy bạc tỷ để bồi thường hàng ngàn nạn nhân mỗi ngưởi bạc triệu, GH Úc 40 Giáo phận giàu kg thua Mỹ nhưng đã khéo léo khai báo đăng ký hàng trăm ngàn tài sản ấy đáng giá nhiều trăm tỷ dưới loại luật mà nay Tòa Án Úc kg được quyền đụng tới ...mà tiền lời hàng năm của hàng ngàn hospital, trường học khắp Úc. Từ ngày đổ bể vụ sách nhiễu tình dục ra công chúng, và nghe bên Mỹ bán bất động sản nhà thờ để thường, bỗng dưng kg còn sinh lời bao nhiêu nữa, nên 40 Giáo phận Úc đang than nghèo quá, kg có tirền mặt nhiều để bồi thường hàng ngàn nạn nhân nữa -đa số tuy đã hết sợ bị đọa địa ngục -80% dân Mỹ tin có hỏa ngục, Úc có lẽ cũng vậy- do tố cáo LM ,,, sách nhiễu . nhưng đã bị đe dọa là dù có đưa ra tòa cũng thua, và cũng kg được thường bao nhiêu ,,,,
THICH QUANG BA, Most Venerable
__________________
Subject: Tài sản củ a nước Vat ican ở Úc? _FW:_Hong_ Y Uc đang bị Ủy Ban điều tra Ú c_"quay"_v ì GH cố dấ u tài sản kg thường cho nạn nh ân
From: Tran Quang Dieu
Date: Thu, August 21, 2014 5:05 am
Tài sản của nước Vatican ở Úc:
"GH Úc 40 Giáo phận giàu kg thua Mỹ nhưng đã khéo léo khai báo đăng ký hàng trăm ngàn tài sản ấy đáng giá nhiều trăm tỷ dưới loại luật mà nay Tòa Án Úc kg được quyền đụng tới ...mà tiền lời hàng năm của hàng ngàn hospital, trường học khắp Úc."
Vậy mà mấy ông sư PGVN khiêm tốn chỉ thỉnh thoảng tổ chức những bữa cơm chay, hay qua nét văn nghệ duy trì văn hóa dân tộc bằng những bài thơ và lời ca tiếng hát - nhạc Việt, đồng thời gây quỹ để có thể xây dựng chùa chiền nơi xứ lạ quê người sau những năm tháng sống tha phương mà có những tay "Vatican kiều" (ở đâu cũng kiều cả!) sinh ý ganh tỵ trơ trẽn và bỉ ổi bày chuyện mỉa mai, thậm chí miệt thị, lăng mạ là nghĩa làm sao?
Trước đây, khi mấy ông sứ thần thành Rom (người Pháp, người Bồ Đào Nha,...) vào Việt Nam ra lịnh cho những con chiên đạp đổ bàn thờ tổ tiên của dân tộc Việt. Nghiêm trọng hơn là họ dựa vào súng đạn quân đội của họ để cướp chiếm, san bằng những ngôi chùa Việt Nam để xây thành nhà thờ của nước Vatican La mã giáo! Giờ đây, những nhà sư Việt Nam, Á Châu nói chung, làm chuyện mang chuông đi đánh xứ người bằng cách tổ chức những buổi cơm chay hay văn nghệ gây quỹ để có tiền mua, xây, phù hợp với luật pháp hiện hành sở tại chứ không hề ăn cướp như những giáo sĩ Ki tô trước đây tại Việt Nam thì lý do gì lại có thể xách mé, bài xích?
Trần Quang Diệu
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội