Nhắc bà đốc Thanh: Nhân Quả - Báo Ứng... là thuyết của Phật Giáo, bà CG thì chờ Chúa "trở lại"
Subject: Bà Bs Nguy ễn Thị Tha nh muốn nó i đến Nhân "Quả" Báo Ứng? FW: Vatican_lo sợ Tin Là nh tại Nam Hàn hơn h ết. Ngu xu ẩn, láo, g ian_manh,_ sai sự thậ t._
From: Tran Quang Dieu
Date: Wed, August 20, 2014 5:52 am
Trong chuỗi điện thư này, bà Nguyễn thị Thanh viết: I.
"On Tuesday, August 19, 2014, Nguyen Thi Thanh dr.thanh101@gmail.com [DiendanDanToc] wrote:
Thưa quí bạn,
Đại Hàn thật là một quốc gia hạnh phước!
1/ Thiên Chúa Giáo chiếm đến gần 40% (CG và Tin Lành).
2/ Lại có 3 vị Tổng thống tài giỏi thanh liên là người CG kế tiếp nhau.
Như vậy thì Đại Hàn phát triền quá chừng chừng là đúng thôi.
Khổ cho VN có 1 Vị Tổng thống đạo đức tài ba không ai có thể ví bằng, thì bị bọn ngun muội giết mất !!!!!!
Cho nên ngày nay VN phải trả quả là đúng thôi.
TTT"
Tôi, Trần Quang Diệu xin hỏi bà:
1) Nước Nhật nằm kế bên Nam Hàn, và Nhật Bản đâu có những lãnh tụ nào là CG gì đâu? Trong khi đó Nam Hàn làm sao bằng Japan?
2) Tại Bắc Ái Nhĩ Lan toàn là "Công Giáo" với Tin Lành! Nhưng họ bắn giết nhau hàng mấy mươi năm bà Thanh có biết không?
II.
Bà Thanh viết:
"VN có 1 Vị Tổng thống đạo đức tài ba không ai có thể ví bằng, thì bị bọn ngun muội giết mất !!!!!!
Cho nên ngày nay VN phải trả quả là đúng thôi." ?
Bà Thanh tự mâu thuẫn, nói sai nguyên tắc tín lý "thần học" của đạo Chúa rồi! Tại sao?
- "Công giáo" làm gì biết đến đạo lý Nhân Quả báo ứng mà bà có thể nói đến chuyện "quả" với trái?
- Ngày "tận thế" thì chưa đến. Do vậy, "Chúa" thì chưa "giá lâm"! Thế, "quả" do ai định đoạt trước cho gia đình họ Ngô và Việt Nam nói chung?
Bằng như bà Thanh có gượng gạo chấp nhận thực tế về quả báo, thì đây, xin mời bà hãy mở youtube này ra để theo dõi thử lý do vì sao trong lúc "Chúa" chưa "giá lâm" mà lại có thể xảy ra nhiều "quả" oan khiên hết sức đáng thương như thế này đến với gia đình họ Ngô:
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội