Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư đã chỉ trích nặng nề Vatican vì điều mà họ cho là việc áp dụng các chính sách có hệ thống cho phép các linh mục cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục hàng chục nghìn trẻ em.
Báo cáo tàn khốc do Ủy ban Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em công bố cho biết Vatican phải "loại bỏ ngay lập tức" tất cả những kẻ lạm dụng trẻ em đã biết hoặc bị nghi ngờ trong giới giáo sĩ.
Họ nói rằng Tòa Thánh đã “đặt việc bảo vệ danh tiếng của nhà thờ và người bị cáo buộc lên trên việc bảo vệ các nạn nhân trẻ em một cách có hệ thống”.
Đáp lại, Vatican cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình rằng một số điểm được đưa ra trong báo cáo là “cố gắng can thiệp vào việc giảng dạy của Giáo hội Công giáo”.
Vatican cho biết họ sẽ xem xét báo cáo một cách kỹ lưỡng và nhắc lại cam kết của mình trong việc bảo vệ và bảo vệ quyền trẻ em theo các hướng dẫn của Liên Hợp Quốc cũng như “các giá trị đạo đức và tôn giáo mà giáo lý Công giáo đưa ra”.
Kết luận của Liên Hợp Quốc được đưa ra sau một phiên điều trần chưa từng có ở Geneva vào ngày 16 tháng 1, trong đó các đại diện của Vatican bị ủy ban Liên Hợp Quốc thẩm vấn.
Giáo Hoàng Phanxicô đã thừa nhận rằng các giáo sĩ đã lạm dụng tình dục các nữ tu, và trong một trường hợp, họ bị giữ làm nô lệ tình dục.
Ông nói trong trường hợp đó, người tiền nhiệm của ông, Giáo hoàng Benedict, đã buộc phải đóng cửa toàn bộ dòng nữ tu đang bị các linh mục lạm dụng.
Đây được cho là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis thừa nhận việc các giáo sĩ lạm dụng tình dục các nữ tu.
Ông cho biết Giáo hội đang cố gắng giải quyết vấn đề nhưng cho biết vấn đề này “vẫn đang tiếp diễn”.
Tháng 11 năm ngoái, tổ chức toàn cầu dành cho các nữ tu của Giáo hội Công giáo đã lên án “văn hóa im lặng và bí mật” khiến họ không thể lên tiếng.
Những bình luận của Đức Thánh Cha được đưa ra trong bối cảnh các vụ lạm dụng tình dục trẻ em và thanh thiếu niên kéo dài bởi các linh mục trong Giáo hội.
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội