Cảm ơn giáo sư Trần Chung Ngọc nhân đọc bài "Vi-rút Ca-tô: Bệnh sợ sự thật
Subject: Cảm ơn giáo sư Trần Chung Ngọc nhân đọc bài
"Vi-rút Ca-tô: Bệnh sợ s ự thật"
From: binh nguyen
Date: Fri, July 12, 2013 1:56 am
To: sachhiem
Xin cảm ơn Giáo sư Trần Chung Ngọc!
Tôi vốn ngưỡng mộ giáo sư về học vấn uyên thâm cũng như những lời bình luận sắc sảo về đạo thờ Chúa.
Bài viết nào của giáo sư tôi cũng đọc một cách hào hứng, say sưa và thích thú vì được tiếp cận với những sự thật để hiểu thật rõ cái “tôn giáo ác ôn” đưa con người ta từ thân phận con người xuống làm thân phận con vật – con cừu non ngu ngốc.
Nhân đọc bài phân tích về “Vi-rút Catô: Bệnh sợ sự thật” của giáo sư, tôi có ý kiến thế này: Cái khiến cho giáo dân dù biết sự thật nhưng vẫn không dám đối diện với sự thật để rồi đi đến quyết định mở mang trí tuệ, tự mình giải thoát khỏi vòng nô lệ tâm linh chính là NGHIỆP CHƯỚNG. Để phá được cái nghiệp chướng này, thì chỉ có cách đánh thẳng vào đầu não tạo ra nghiệp chướng đó là cái toà thánh Vatican. Mà muốn phá được cái thành trì này thì phải xử đích danh Giáo Hoàng - kẻ được miễn trừ ngoại giao một cách rất vô lý bởi toà án thế tục vì tội: gian dối, bao che, tiếp tay cho các bề dưới đầu độc, hãm hại và lừa dối giáo dân - những con người đáng thương hơn đáng trách ngay trong thời đại ngày nay.
Kính chúc giáo sư trí tuệ mẫn tiệp, thân tâm an lạc để cống hiến cho đời nhiều lợi lạc!
Nguyễn Bình
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội