Một người đàn bà có chồng nhưng lại có sản phẩm với người khác thì có gọi là Ngoại tình mà công giáo coi là trọng tội không ạ! Nếu không thì gọi là gì ạ. Liệu còn Đồng trinh không? Mong mọi người chỉ giáo để hiểu hơn về vấn đề này.
Theo luật hình sự:
1. Người nào... lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm
......
g) Làm nạn nhân có thai;
---------------------
Quang Nam: Tóc vàng nhé
Hoàng Đức Mạnh: Chỉ cò chúa mới biết dk...Xmen..
Lan Phong: Giuse không ăn ốc mà phải đổ vỏ. Giuse được chúa ban cho chức Thánh để bồi thường lại việc đã ném Sừng vào đầu ông. Giuse lấy làm vinh dự vì cái Sừng của mình, nó không phải Sừng thường mà là Sừng của Chúa...
Lan Phong: Có lẽ đây việc bồi thường cho nguyên đơn của vụ HIẾP DÂM nổi tiếng trong lịch sử bằng tinh thần (chức Thánh) bằng vật chất (cái Sừng). Để trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Lâm Phú Châu.: Bên Trung Đông người ta đem ra ném đá đấy.
Chính vì vậy mà ta phải phong cho ông Giu-se, chồng của bà Mary là bậc Thánh cao cả nhất.
Thế mà bọn nhà thờ nó làm ngược:
- Cả năm chi lo công kênh người có tội (rước tượng Mary, dâng hoa khắp nơi, cho bà hiển linh, khóc chỗ này ra máu chỗ khác. Lẽ ra ông Giu-se mới là người khóc nhiều nhất)
- Lơ là người thánh thiện. (xem ông Giuse như người chồng hờ, đứng như tượng đá chẳng ai công kênh ca ngợi.
- Rồi chạy tứ tung vận động cho các tên Việt gian đối với nước nhà làm THÁNH. Hiện họ lo gom tiền bấy lâu nay thu được qua việc du khị, gạt gẫm thiên hạ để chung tiền cho Vatican phong thánh cho LM Trương Bửu Diệp.
Trước khi phong thánh, Vatican phải thu được từ 500 đến 800 ngàn đô la. Chắc mầy chục năm nay Việt Nam gom gần đủ rồi, nên họ lục đục vận động chuyện phong thánh đó.
Khốn kiếp.
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội