Biểu đồ cho thấy phần lớn người trẻ ở 12 quốc gia không có niềm tin tôn giáo, người Czechs có niềm tin tôn giáo ít nhất. Harriet Sherwood (phóng viên)
@harrietsherwood
Thứ năm, 20 Tháng 3 2018 20.01 EDT
Châu Âu đang tiến tới một xã hội hậu Kitô giáo nó được minh chứng rõ nét qua các nghiên cứu cho thấy phần lớn người trẻ ở 12 quốc gia không có niềm tin tôn giáo.
Cuộc khảo sát của những người từ 16 đến 29 tuổi cho thấy Cộng hòa Czech là nước ít tín ngưỡng nhất ở châu Âu, với 91% trong nhóm tuổi đó nói rằng họ không có liên hệ tôn giáo. Khoảng 70% đến 80% người trưởng thành ở Estonia, Thụy Điển và Hòa Lan cũng nhận mình là không tôn giáo.
Đất nước tín ngưỡng nhất là Ba Lan, 17% thanh thiếu niên nhận mình là không có niềm tin tôn giáo, tiếp theo là Lithuania với 25%.
"Christianity as default is gone":
the rise of a non-Christian Europe
Figures show a majority of young adults in 12 countries have no faith, with Czechs least religious https://www..theguardian.com/world/2018/mar/21/christianity-non-christian-europe-young-people-survey-religion
Harriet Sherwood Religion correspondent @harrietsherwood
Tue 20 Mar 2018 20.01 EDT
Europe’s march towards a post-Christian society has been starkly illustrated by research showing a majority of young people in a dozen countries do not follow a religion.
The survey of 16- to 29-year-olds found the Czech Republic is the least religious country in Europe, with 91% of that age group saying they have no religious affiliation. Between 70% and 80% of young adults in Estonia, Sweden and the Netherlands also categorise themselves as non-religious.
The most religious country is Poland, where 17% of young adults define themselves as non-religious, followed by Lithuania with 25%.
Ri Nguyễn
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội