Sự thất bại kinh tế của chủ nghĩa cộng sản trước đây không BIỆN MINH được cho việc THEO GIẶC
Subject: *** Nhận định_GIÁ TRỊLỊCH_SỬ của lập_trường_và_chính_nghĩa_dân_tộc.
From: Việt Dân
Date: Thu, February 01, 2018 7:36 am
Sự trổi dậy của xã hội chủ nghĩa là phản ứng không thể tránh từ tâm thức nhân loại chống lại những bóc lột phi nhân của tư bản chủ nghĩa .
Sự trổi dậy và lan tràn của cộng sản chủ nghĩa là phản ứng không thể tránh từ tâm thức nhân loại chống lại những bất công bóc lột của hệ thống thực dân xâm lược toàn cầu.
Ki Tô giáo bắt buộc phải đứng về phe thực dân xâm lược
*** để tự cứu và sống còn ***
vì chủ nghĩa cộng sản triệt để đả phá những mê tín, ngu dân, bóc lột, tham ô, cưỡng bách của chúng.
Những khắt khe giáo điều của chủ nghĩa cộng sản trước đây và đặc biệt là lỗi lầm kinh tế quản lí tập trung của nó đã mang lại thất bại và ngõ cụt kinh tế .
Nhưng điều đó không NGỤY BIỆN được cho việc THEO GIẶC để kéo dài chia cắt giang sơn, ĐÁNH THUÊ cho giặc, BÁN NƯỚC cho giặc,CÚI ĐẦU CHỊU BỊ CAI TRỊ kinh tế chính trị và tôn giáo của giặc-
đặc biệt là sau khi nước ta đã cải hóa tư duy cộng sản, cải hóa tư duy kinh tế, chấp nhận thành phần tư bản tư nhân và các phương pháp tư bản để gây vốn, cạnh tranh, hòa nhập toàn cầu, phấn đấu làm cho dân giàu, nước mạnh .
Trong toàn cảnh này, muốn hồi sinh chế độ VNCH cũ là HOANG TƯỞNG, vẫn còn đi theo lối mòn "chống cộng" là U MÊ, ủng hộ "chính phủ lâm thời" của bọn việt gian vong nô phản quốc CHỈ LÀ TỰ SƯỚNG TRONG BÓNG TỐI HẬN THÙ .
Những kẻ dưới đây sẽ chết đi theo thời gian để lại tiếng xấu muôn đời cho con cháu và sẽ chìm vào quên lãng, bị bỏ quên trong tâm thức dân tộc .
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội