Hành Trình Khám Phá Chân Lý - Nào Ai Chắn Lối Thiên Đàng Được Ai?
LTS: "Chăn lối thiên đàng" là cụm từ mà tác giả Mike Wilson thường dùng để nói lên sự độc đoán mà các tôn giáo độc thần đều vấp phải: Chỉ có tôn giáo của mình là con đường đi đến thiên đàng. Tác giả nhận định các đặc tính của Phật Giáo: ai cũng có thể tìm cho mình một lối đi đến cõi phật, cõi giải thoát, gọi là cõi thiên đàng cũng được. Đạo Phật mở rộng tất cả các cánh cửa, các nẻo đường cho mọi người, không ai canh gác cổng thiên đàng. (SH)
Subject: *** tôn giáo la` niềm tin - hay la` ha`nh tri`nh khám phá
chân lý
From: Mike Wilson
Date: Sat, June 11, 2016 1:59 pm
Một tu sĩ Phật giáo Hàn quốc cho thấy tinh thần khai phóng của Phật giáo
trong hoàn cảnh hiện tại- trong tuơng quan với các tôn giáo bạn :
Phật giáo là hành trình khám phá chân lý
- nhờ đó tâm thức đuợc giải thoát khỏi vô minh -
chứ không phải là nỗ lực tập thể để chinh phục thế gian, độc tôn bá quyền
Chính vì vậy, Phật giáo rất thiết yếu cho hòa bình nhân loại!
Ông Phật cũng chỉ là một tâm thức giác ngộ, mà giác ngộ thì có cả hằng hà sa số Phật - đếm không hết ...!!!
Đạo Phật bình đẳng và khai phóng thế này đây :
> "Như Lai dùng phật nhãn soi thấy Như Lai ngự trong tâm trong mỗi chúng sanh"
> "Ta là phật đã thành, các con là phật sẽ thành "
*** nào ai chắn lối thiên đàng đuợc ai ...?!
nth-fl
________________________ What's the Difference Between Chinese and Korean Buddhism? | Ven. Pomnyun's Dharma Q&A
(Sự Khác Nhau Giữa Phật Giáo Hàn Quốc và Phập Giáo Trung Quốc) https://www.youtube.com/watch?v=TjZ9owS0HrQ
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội