Giải mã hiện tượng đóng băng tăng lên tại Nam Cực - dù có quả đất ấm lên !
Subject: Giải mã hiện tượng đóng băng tăng lên tại Nam Cực - dù có quả đất có nóng lên !
From: "Mike Wilson"
Date: 11/13/15 3:16 pm
Có nhiều người hoài nghi về hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu,
họ chỉ nhìn một chiều, rồi lập luận :
Nếu trái đất ấm hơn, thì tại sao Nam Cực lại đóng băng nhiều thêm ?
như vậy thì đâu có nóng lên toàn cầu (no global warming) !?
Vấn đề rất dễ hiểu, nếu ta nhìn tổng thể địa cầu :
1. việc đốt nhiên liệu hữu cơ là do con người tạo ra
2. nhiệt lượng đó tích tụ lâu dần và làm ấm thêm vùng Bắc bán cầu, nơi tập trung phần lớn các nước công nghệ của châu Âu, châu Mỹ, châu Á - trong khi Nam bán cầu vẫn còn giữ độ lạnh !
3. Bắc bán cầu ấm hơn, do đó làm tan băng tại Bắc cực
4. Số băng tan này hòa thêm nước vào bốn bể - Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn độ Dương, Bắc Băng Dương
5. Một phần lượng nước mới hòa tan này hòa nhập vào vùng nước của Nam bán cầu
6. Do vùng Nam bán cầu vẫn còn lạnh nên lượng nước mới tại Nam Cực tiếp tục đóng băng, làm tăng khối băng tại Nam Cực!
7. Chính nhờ Nam Cực đóng băng lượng nước mới tan từ Bắc Cực mà mực nước biển dâng chậm hơn, và do đó nhân loại chưa bị nạn lụt các vùng duyên hải !
8. Hiện tượng Bắc bán cầu ấm hơn Nam bán cầu khiến cho cơ chế điều hòa khí hậu địa cầu bị thay đổi !
9. Sự thay đổi cơ chế điều hòa khí hậu này cho ra hệ quả thời tiết bất thường tại các nơi ! Có nơi mùa hè nóng hơn, có nơi mùa đông lạnh hơn !
10. Nhưng tựu chung, việc đốt nhiên liệu hữu cơ có ảnh huởng đến cân bằng khí hậu toàn cầu - mà nếu loài người không biết cách ứng phó, thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng trong tương lai !!!
nth-fl
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội