Bọn phản quốc có một kẻ thù chung - họ xem chúng ta là kẻ thù
2014-08-04 19:42 GMT-07:00
Giac Hanh :
Bọn phản quốc là ai?
Vatican Việt gian Công giáo đảng
Kẻ thù của Việt gian Công giáo?
Dân tộc Việt nam
Dân tộc Việt nam là ai?
1. Thành phần không công giáo.
2. Thành phần Thiên chúa giáo không ác ôn, không minh danh giê su, thiên đàn để giết thành phần dân tộc.
3. Phật giáo và các tông giáo có truyền thống thờ phụng Ông bà tổ tiên mà bọn công giáo gọi là những tôn giáo thờ ma quỉ.
4. Thành phần Việt minh.
5. Thành phần Quốc gia.
Hôm nay trong bài này tôi mong đồng bào lưu ý ba điểm: Thứ nhất, tôi nói cho rõ là các anh em trong 5 nhóm trên tự mình chứng nghiệm. Từ thời chống Pháp cho tới hôm nay trong các cộng đồng hải ngoại cho tới Quốc nội, bọn Việt gian công giáo luôn chứng tỏ bản chất dị biệt quá khích và xem tất cả chúng ta là kẻ thù. Có bom đạn quyền lực trong tay thì chúng tàn sát chúng ta. Khi không còn cái gì thì chúng đổ thừa do chúng ta mà chúng mất quyền phản quốc.
Thứ hai, nếu khi nào có liên minh, đoàn kết, liên tôn. Lại nữa, bọn Việt gian công giáo chủ trương với hai giả tâm. Luôn làm trò để cho các nhóm không công giáo bị VC tàn sát, đàn áp. Hai là tạo cơ hội cảm hóa rồi cãi đạo hoặc giết hay để các nhóm kẻ thù Công giáo giết nhau.
Thứ ba, kẻ thù chính hiện nay của Việt gian Công giáo là thành phần Phật giáo đấu tranh. Cho nên, vì hải ngoại ghét Cs. Nên bọn Việt gian CG tuyên truyền Phật giáo là vô thần tức đạo Cộng sản. Cho nên tất cả chùa, sư đều là CS và các đảng Quốc gia, ngoại trừ liên tôn do CG dụ để xen vào các sinh hoạt liên tôn rồi tạo cớ gây mâu thuẫn như tuyên truyền với Phật tử tham gia sinh hoạt liên tôn như rao giản tin mừng, tới nhà Phật tử tham gia liên tôn tuyên truyền phép lạ, Phật giáo là Cs, rồi cãi đạo.
Đây là những hoạt động tôn giáo xưa nay của chúng-Việt gian Công giáo.
Giác Hạnh
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội