Lên tiếng với Thông tín viên Đài truyền hình Hậu Giang về Nhà thờ Đức bà Sài gòn
Subject: Đài truyền hình Hậu Giang với Nhà thờ Đức bà Sài gòn?
From: Tran Quang Dieu
Date: Mon, December 19, 2016 6:55 pm
Đài truyền hình Hậu Giang với Nhà thờ Đức bà Sài gòn?
Kính thưa quý vị,
Tôi gởi bản tin của đài truyền hình Hậu Giang đến quý vị để xin ý kiến rằng tôi có ý định khi nào rảnh rỗi tôi sẽ phản ứng một vài khía cạnh lịch sử đối với các nữ thông tín viên đã loan tải về nhà thờ này. Nhất là câu nói “có một tôn giáo khác muốn tranh bỏ phiếu để xây dựng cơ sở tại đây”?
Vậy, vào lúc mà nước đã mất, quyền lực đều nằm trọn trong tay của thực dân Pháp và bọn Cato Roma lúc bấy giờ thì “một tôn giáo khác” đó là tôn giáo nào (chúng ta biết là lúc bấy giờ - 1880 – là chưa có Tin lành, chưa có Cao Đài và chưa có Hòa Hảo) để có thể tranh bỏ phiếu cho thắng được trước quân xâm lăng? Chưa nói đến ở đâu đó có tài liệu lịch sử (Vương Hồng Sển?) cho rằng tại đấy là đất và nền của Chùa Bạch Vân.
Quý vị thử nghe bắt đầu ở phút 20:20:
Tin tức Đông Tây 24 giờ - 19/12/2016 | Nhà thờ Đức Bà - Nơi lưu giữ ký ức của đất và người Sài Gòn:
https://www.youtube.com/watch?v=oOZPpjy3WuU
Streamed live on Dec 18, 2016
Tin tức Đông Tây 24 giờ, 06h00' hàng ngày trên HGTV, được trực tiếp trên kênh Youtube-haugiangtivi; Facebook - www.facebook.com/haugiangtivi
Trong đấy thấy có 6 commens nhưng không truy cập được.
Bản tin đã có gần 30 nghìn lượt truy cập.
Thế, kính mời quý vị có thể phản hồi bằng cách nào đó đến Ban Biên Tập Đài Truyền Hình Hậu Giang với chuyên mục “Tin Tức Đông Tây 24 giờ” thử xem sao.
Trân trọng,
Trần Quang Diệu
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội