Người Công giáo (Ca-tô Rô-ma giáo) cay cú về vịêc anh em ông Diệm bị giết
Subject: Người Công giáo
From: "Tam Cao"
Date: 10/24/13 1:16 pm
Cho đến nay, ngừơi Công giáo Việt Nam, nhất là các cha Bắc kỳ di cư, vẫn còn cay cú về vịêc anh em ông Diệm bị giết. Thật ra do ông Nhu hay ông Cẩn thủ tiêu đối lập, việc sát nhân giả tử (SH: giết người phải đền mạng) không tránh khỏi.
Tình cảm của số ngừơi Công giáo về ông Diệm bị giết là điều hiểu được.
Nhưng quá đáng trong thái độ suy tôn và bênh vực ngừơi Công giáo cực
đoan, trong khi rất vui lòng vâng lời chịu nhục bọn La Mã. Điều này khiến ngừơi
ta thấy thực dân Pháp và Cần Lao Công giáo bạo trị trong 9 năm bạo lực
đã thành công trong việc nô dịch hóa ngừơi Công giáo. Họ rất đố kỵ đạo cổ
truyền và lại kinh sợ đạo La Mã, đến nỗi không còn gì hơn là được làm
"dân Chúa", mà bọn La Mã rất coi rẻ.
Chỉ cần thấy nó đá đít tổng gm Giuse Ngô quang Kiệt về tội xui dân "làm lọan đọc kinh" coi thường uy quyền của giáo hòang, là một trọng tội. Rồi đến phái đoàn tòa thánh sang VN, không quan tâm gì đến giáo dân biểu dương lực lượng ở Yên mô, trái lại đã khen ngợi chính sách của chính quyền CSVN. Người ta mới thấy ý nghĩa của hai đảng cầm quyền, một đảng CS và một đảng giáo hội
La Mã.
Thật ra nếu đem so sánh, thì tổng số giáo dân Âu-Mỹ hay châu
Latinh quan trọng nhiều hơn số giáo dân 7 triệu người VN, một thiểu số
tuyệt đối ở VN. Còn nếu so sánh giáo hội Mỹ, có tổng số thu hàng năm
trên 100 tỷ đô-la, có cho La Mã 200 triệu đô-la vẫn là con số nhỏ,
nhưng là con số khổng lồ đối với giáo hội VN. Vì thế nên giáo hội và
giáo dân ta phải thực tế, "làm lọan đọc kinh" không có sức mạnh lay
động giáo hội La Mã đâu.
Nhóm Giao Điểm Công Giáo
Báo Mạng Houston (Newsnet@Houston)
caohuutam1939@gmail.com
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội