Mùa bóng đá quốc tế lần này đôi khi làm ta để ý và cảm thấy khó hiểu:
- Ngồi xem trận chung kết giữa đội tuyển Đức và Á Căn Đình, chúng ta hầu như không thấy (?) mấy cầu thủ Đức làm dấu thánh giá ngay trên sân cỏ.
Mấy cầu thủ Argentina thì thường hay làm dấu thánh giá. Vậy mà, những ủng hộ viên cho đội tuyển Nam Mỹ này lại bị cầu thủ mang số 19 của Germany làm họ sững sờ trong gần cuối hiệp cho đá phụ lần thứ hai, khi anh 19 dùng ngực hứng banh và đá lọt tỏng vào lưới.
- Nơi cầu trường, thỉnh thoảng chúng ta thấy hiện lên cảnh tượng Đức Chúa Jesus thật cao, đưa tay chút mừng (?) do quốc gia Prazil xây, tạc.
Vậy mà, tội cho Ba Tây cũng bị cầu thủ Đức ghi bàn thê thảm nhất trong lịch sử bóng đá của nước này: 7 - 1.
- Ủng hộ viên Ba Tây bạo động có lẽ người ta dễ thông cảm ơn là Á Căn Đình.
Trần Quang Diệu
. . . . . .
Bạo loạn bùng lên ở Argentina sau thất bại bóng đá
___________________
Subject: Re: Bạo loạn bùng lên ở Argentina sau thất bại
bóng đá
From: VANG LA
Date: Mon, July 14, 2014 7:19 pm
Ới cái ông Trần quang Diệu và bà con ui...
Chúa Jesus làm gì có, nếu có chỉ là chuyện tiếu lâm bên Do Thái cách đây 20 thế kỷ ...
...
Vì vậy Jesus hay ..Maria đồng trinh cũng 0 cứu Brazil và Á căn Đình , Mexico ...Bị lọt lưới :
7-1 Brazil
3-1 Brazil
..1 cho Final hôm qua...(Đức và Á căn Đình)
Vậy mà đi chợ VN ở Bolsa hôm nay cùng bà xã , lũ con chúa VN chúng quay 180o nói trơ trẽn như sau :
Cảm tạ chúa ....đã giúp Đức thắng Á căn Đình 01 không ...!!!
Nghe xong tui muốn xiểu ...
Hết sức biết, dzời ơi là dzời...!!
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội