Cháu (LS Trần Kiều Ngọc) hãy khoác lá cờ Đỏ Sao Vàng lên cổ cháu đi. Chờ cháu nhé.
LTS: Cháu LS Trần Kiều Ngọc mến, theo lời đề nghị của LS Lê Duy San ở dưới đây, cháu không nên khoác cờ Vàng lên cổ nữa. Chúng tôi cũng đồng ý như thế. Nếu mục đích của cháu là chống cái ác, không phải chống "Cộng", thì khoác cờ vàng lên người sẽ trở nên vô nghĩa lắm.
____________________
Subject: Chào_mừng cháu Trần_Kiều _Ngọc tham_gia Mặt Trận
Giải Phóng C ộng Đồng Hải
Ngoại_Re:_DĐDT: Re: Trần Kiệu_Ngọc Chống Ác_Như ng Không Chống Cộng, Giải Vây Cho_Cộng Con. Du Sinh Xúc Phạm Cờ_Vàng_...
From: giac hanh
Date: Fri, May 14, 2021 6:03 am
Cháu hãy khoác lá cờ Đỏ Sao Vàng lên cổ cháu đi.
Cũng sẽ đến ngày đó. Hải ngoại đón chào cờ đỏ sao vàng. Chờ cháu nhé. Sẽ đến thôi.
Đó là ngày Mặt Trận Giải Phóng Cộng Đồng Hải Ngoại của Bác Cháu ta ăn mừng thì sau đó sẽ không còn ngày Cộng Đồng Hận và Quốc Hận nữa.
GH
____________________
On Thursday, May 13, 2021, 11:20:02 PM AKDT, Dat Nguyen wrote:
"CHÁY NHÀ THÒ MẶT CHUỘT"
Mặt chuột thò ra lúc cháy nhà
Hớ hênh gan ruột đã phơi ra
Hỡi ơi thị mẹt sao không biết
Ăn ở hai lòng đáng chửi cha!
Nguyễn Đa.t
May 13, 2021
____________________
On Sun, May 9, 2021 at 1:26 PM "San Le D." via DiễnĐànDânTộc wrote:
LS Trần Kiều Ngọc,
Trên đời này còn có kẻ nào ác hơn Cộng Sản mà cô nói chỉ chống cái ác, mà không chống Cộng ?
Nay cô lại còn bênh vực cho một thằng oát con Việt Cộng giầy xéo lên lá cờ Vàng.
Thôi cô Kiều Ngọc ơi, cô đừng khoác cờ Vàng lên cổ cô nữa.Cô hãy khoác lá cờ Đỏ Sao Vàng lên cổ cô đi.
LS Lê Duy San.
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội