Theo tôi được biết: Mặc dù có tên trong danh sách nhưng Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước không làm hồ sơ đề nghị Nhà nước xét phong tặng danh hiệu anh hùng LLVTND cho ông (rút), đồng thời Trung Tướng đã làm mọi cách tháo gỡ những nội dung sai sót liên quan đến tên tuổi của Trung Tướng trên một số trang. Riêng Báo Thanh niên và những vướng mắc còn lại Trung ương đã nắm và sẽ có hướng cùng trung tướng xử lý.
Qua sự việc nầy, tôi hình dung bản lĩnh, phong cách của người cầm quân oai phong, lẫm liệt trên chiến trường ngày xưa và cho tới hôm nay vẫn vậy.
Trong cuộc sống đời thường, ai cũng có những sai sót dù vô tình hay cố ý. Cái quan trọng hơn hết là nhận ra và tìm cách khắc phục. Tôi rất khâm phục bản lĩnh, ý chí của người lính già, người lính cụ Hồ. Tôi hình dung một ông cụ gần 100 tuổi không ngại gian nan xông lên phía trước...
Tôi khuyên các bạn chấm dứt những việc liên quan tới tướng Thước tại đây. Sự việc đã xong, cần đóng lại, mọi thông tin tôi đăng liên quan tới tướng Thước từ nay không còn giá trị. Tôi gỡ tất cả những bài viết liên quan tới vấn đề này xuống, những ai copy đưa lên xin tháo gỡ xuống. Riêng một cm của tôi trên dòng thời gian của ai tôi chưa tìm lại được, mong chủ trang xóa dùm. Phần việc còn lại để Trung ương và Tướng Thước xử lý. Từ nay hãy để ông thanh thản sống nốt quảng đời còn lại.
Những ồn ào, ái ố vừa qua bộc lộ những mặt tích cực và những hạn chế, lộ ra kẻ phản động, chúng triệt để lợi dụng những sơ hở trong phát ngôn của những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội để xuyên tạc, vấy bẩn, nói xấu Đảng, quân đội, công an, cần phải cảnh giác.
Qua sự việc này, tôi thêm kính phục ông, trong lòng tôi ông đã là một anh hùng.
Mong anh em hai bên từng bảo vệ và phản bác Tướng Thước bắt tay đoàn kết. Những cm thiếu tính xây dựng tôi xin tiễn khách.
[PHAN THỊ NGỌC TƯƠI - Trinh sát vũ trang An ninh miền Nam]
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội