Kinh quan trọng nhất của đạo Công Giáo Vatican là kinh Lạy Cha
LTS: Trong lá thư dưới đây của Ô Gò Vấp, có ba điều bốn chuyện lan man, chúng tôi ghi nhận một ý nghĩ vui vui. Đó là mấy câu liên hệ đến Kinh Lạy Cha. Những câu chuyện không liên quan đến Kinh Lạy Cha xin được miễn và thay thế bằng (...) Vì Ô. Gò Vấp thường lợi dụng kiến thức về vi tính của mình và nghịch ngợm trên email, thường đùa bỡn đổi tên người gửi. Thư sau này ông Gò Vấp đề trên hàng From là dothuan@att.net, nhưng chúng tôi mạo muội đổi lại tên của Mr. Gò Vấp vì nôi dung và văn phong là đích thị của ông. (SH)
---------------------------------
From: Mr. Gò Vấp
Subject: Năm mới Gò Vấp bàn luận với Trần Quang Diệu và Trần Tiên Long về hai chữ Từ Bi .
Date: Tue, 15 Jan 2013 06:20:53 +0700
Đã lâu rồi , Gò Vấp tôi có nói một ngày kia , khi nào “ quởn “ , (...)
Trong kinh quan trọng nhất của đạo Công Giáo Vatican là kinh Lạy Cha .
Trong câu đầu kinh Lạy Cha là chúng ta thấy sai bét từ Z đến Z rồi ,(...)
Sai bét hay nói “ ngoa “ là : “ Lạy Cha …chúng con ở trên Trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng ….”
Như vậy nghĩa là sao ?
Nghĩa là chúng con ở trên Trời , còn chúng con ở dưới đất thì quên mẹ nó sự nguyện rồi .
Vatcian phải dạy giáo dân như vậy nè : “ Lạy Cha ở trên Trời , chúng con ở dưới đất …mong Cha cho chúng con lên Trời , khi chúng con lên Trời chúng con sẽ nguyện danh Cha cả sáng …nếu Cha không cho chúng con lên Trời thì chúng con không nguyện được danh Cha cả sáng…..bla bla bla bla….” Như vậy đúng sự tiến bộ của loài người từ linh trưởng mà ra.
Xem nguyên văn dưới đây , trích từ Wikipedia ( nếu trích từ sự học ngày xưa của Gò Vấp thì không ai tin nhiều đâu.)
--
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội