Sĩ quan Hải quân VNCH Nguyễn Hữu Ba đã từng nói: ".... cũng sẽ phải tiểu lách sang chỗ khác."
On Sun, Jul 4, 2021 at 9:07 PM Tran Quang Dieu wrote:
Viên Sĩ quan Hải quân VNCH Nguyễn Hữu Ba đã từng viết nói rằng:
"Nếu tôi thấy một nhà thờ Cato Roma bị cháy thì, lúc đó, nếu có đang mắc tiểu thì cũng sẽ phải tiểu lách sang chỗ khác" (chứ không tiểu vào ngọn lửa...).
Rằng, vào "Năm 2015, Ủy ban Sự thật và hòa giải Canada đã công bố báo cáo điều tra về hệ thống trường nội trú đã đóng cửa này và kết luận hệ thống trường học này gây ra tội ác "diệt chủng văn hóa".
Chính phủ Canada đã chính thức xin lỗi về hệ thống trường nội trú này vào năm 1980" (Trường do Giáo hội Cato Roma, qua tay các linh mục, maxơ quản lý - canh coi, điều khiển)?
Vậy mà khi liên minh Pháp - Vatican đang xâm lăng nước ta thì Việt gian Nguyễn Trường Tộ lại làm chuyện gọi là "Điều trần" đề nghị với Triều đình vua Tự Đức nên giao ngành giáo dục xứ sở vào tay mấy ông giáo giặc ngoại bang phụ trách quản lý,
song song với hành vi Tộ đe dọa dân quân Việt Nam là "sao dám chống lại mệnh trời" (sic) - Nghĩa là sao dám đề kháng lại Liên quân Pháp & Tây Ban Nha (...?).
Nhà "bác học" cái kiểu gì mà Tộ dám khẳng định rằng loài người có mặt trên hành tinh chỉ có "7 nghìn năm" vào cuối thế kỷ 19? Trong khi cả hàng 1000 năm trước khi Thiên Chúa giáo du nhập Việt Nam
(1533... nhà hậu Lê) thì người Việt Nam đã từng tiếp cận Minh Triết về Vũ trụ và Nhân sinh quan bằng câu "Vô thủy, vô chung, vô cùng và vô tận" (...)?
Trần Quang Diệu
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội