TQ học bài học cay đắng của Nhật, nên không mua BĐS Mỹ, mà mua lại chính các doanh nghiệp Mỹ
Subject: ***_Chiến_lược_"mình _ong_xác_ve"_của_TQ_
From: Mike Wilson
Date: Sat, February 18, 2017 3:38 pm
Trong thập kỷ 1980 Nhật bành trướng kinh tế, có dư ngoại tệ và đầu tư bằng cách mua bất động sản Mỹ.
Sau đó, với Hiệp Ước Plaza năm 1985, Mỹ phá giá đồng USD và trong khoảng 1985 đến 1987, đồng USD sụt giá 51% so với đồng Yen, do đó Nhật bị lỗ nặng với đầu tư BĐS tại Mỹ ! https://en.wikipedia.org/wiki/1980s_in_Japan
TQ học bài học cay đắng của Nhật, nên dùng ngoại tệ dư thừa, không mua BĐS Mỹ, mà mua lại chính các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu, lúc đầu đầu tư dưới 50%, sau đầu tư thêm, để dần dà làm chủ các doanh nghiệp ấy !
Như vậy, đòn phá giá đồng USD của Mỹ sẽ vô hiệu quả
đối với các đầu tư này của TQ !
Nếu Donald Trump muốn gây chiến giao thương với TQ bằng cách áp thuế nhập hải quan (tariff) thì dân Mỹ sẽ phải mua hàng TQ với giá cao hơn, khi giá sinh hoạt Mỹ tăng thì lạm phát Mỹ tăng theo, - dân Mỹ sẽ phải chịu khổ nhiều hơn .
Ngoài ra, TQ cũng có thể áp thuế nhập hải quan đối với các mặt hàng của Mỹ, như đồ điện tử, thực phẩm, v.v. khiến xuất khẩu Mỹ giảm, dân Mỹ mất việc ...
Donald Trump thích nói trước để mị dân, rồi làm sau .
Người có cái đầu nguội : nghĩ trước, tính trước, rồi mới làm sau !
Làm kinh tế là khó nhất, đâu phải như làm bầu show TV : chỉ cần diễn sao cho "bạo", để câu view cho nhiều...(!)
Dân Mỹ đã chọn sai người rồi !
nth-fl
__________________
Đế chế kinh tế ngoài lãnh thổ, chiêu thức Trung Quốc hóa giải Donald Trump
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội