Những Câu Nói Để Đời Của Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu
From: "Khach-Quan Tran khachquan_tran@yahoo.com [ChinhNghiaViet]"
Sent: Friday, September 25, 2015 4:16 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] Fw: TỔNG THỐNG THIỆU NÓI !// Những kẻ "vô ơn bạc nghĩa" với Cố T.T. Nguyễn Văn Thiệu
TỔNG THỐNG THIỆU NÓI !
Ông Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu nói :
1. “Đừng tin những gì Cộng Sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng Sản làm”
Đó là điều ông Thiệu nói khi ông còn được Mỹ cho tiền viện trợ dồi dào.
2. Nhưng, ông Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu cũng nói (đại ý như sau) khi bị cắt bớt tiền viện trợ : “Mỹ cho tiền (viện trợ) tới đâu thì đánh (Cộng Sản) tới đó. Cho nhiều thì giữ (đất) nhiều, cho ít thì giữ (đất) ít !”
Ông Thiệu đã nói điều thừa nhận rằng ông và quân dân VNCH chỉ là đánh thuê cho Mỹ !!!
Là Tổng Thống, là Quốc Trưởng lãnh đạo một quốc gia mà lại mang một não trạng nô lệ, đưa đất nước đến chỗ bị tàn phá và xô đẩy người dân vào chỗ chết trong một cuộc chiến đánh thuê cho ngoại bang, như vậy ông Tổng Thống Thiệu phải là một tội phạm đối với dân Việt.
Nhưng, cớ sao lại có kẻ tôn vinh Tổng Thiệu mà lại còn lớn tiếng cho tư cách tranh đấu bảo vệ VN ngày nay ? !
Dân trí Việt, vì đâu mà còn nhiều kẻ hèn kém đến như thế mà cứ tưởng rằng mình đúng !
Khách Quan.
_______________________
On Tuesday, September 22, 2015 4:55 PM,
"KY ngo ngokyusa2@yahoo.com [ChinhNghiaViet]" wrote:
Những kẻ "vô ơn bạc nghĩa" với Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.
Tài liệu và hình ảnh về cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu:
Xin bấm vào Link dưới để coi nhiều hình Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trong Google:
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội