NGƯỜI MỸ HỌ CÓ THỂ BẤT ĐỒNG, NHƯNG LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG MINH, HỌ KHÔNG BAO GIỜ BẤT HÒA
Subject: Hiện Có 58% Dân Mỹ Ưa Thích TT Ba rack Obama /Về Những Thuyết Âm Mưu / Nếu Bà H . Clinton bõ cuộcchạy đua, ai trong đãng DC sẽ đ ược chọn đễ tiếp tụccuộc chạy đua vào Tò a Bạch Ốc?
From: Paul Osieck
Date: Thu, September 15, 2016 1:32 pm
NGƯỜI MỸ HỌ CÓ THỂ BẤT ĐỒNG, NHƯNG LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG MINH, HỌ KHÔNG BAO GIỜ BẤT HÒA - NGHÈ GIAO CHỈ 47
Chuyện quá ư là nực cười (So ridiculous!), mấy ông mấy bà di dân gốc Việt tại Mỹ, cứ tưởng bở mình đã là dân Mỹ thứ thiệt (Còn khuya quí vị ơi ! Quí vị soi gương đi - nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - Quí vị sẽ rõ 100%!), Quí vị oang oang bênh người Mỹ này - chửi đảng Mỹ kia ỏm tỏi. Những quí vị này phần đông có tuổi, trên dưới bảy mươi, họ hăng tiết vịt chửi bới nhau thậm tệ, thiếu điều vô tư cách, ăn nói tục tĩu, văn phong dân đứng bến, hàng tôm hàng cá, rất mất dạy, vô giáo dục, BỘC LỘ TÍNH VONG ÂN BẠC NGHĨA VỚI NHÂN DÂN MỸ. Ai đời, mình và con cháu mình sống nhờ ở đất nước của người ta trên 40 năm qua (1975-2016), mà lại đi vô lương tâm chửi tổng thống hoặc “chuẩn” tổng thống của người ta là THẰNG này CON kia thì quả là hết thuốc chữa.
GIÀ KHÔNG NÊN NẾT, LÀM NHỤC CÁ TÍNH LỊCH SỰ BIẾT ĐIỀU TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM!
Quí vị nên nhớ nguyên lý bất di bất dịch: Tổng thống Mỹ là do nhân dân Mỹ bầu lên, người Mỹ luôn luôn tôn trọng Tổng Thống của nước Mỹ, mấy ông bà di dân gốc Việt làm sao có thể yêu nước Mỹ bằng chính người Mỹ yêu đất nước Mỹ. NGƯỜI MỸ HỌ CÓ THỂ BẤT ĐỒNG, NHƯNG LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG MINH, HỌ KHÔNG BAO GIỜ BẤT HÒA - Sự bất hoà duy nhất trong cuộc nội chiến của Mỹ đã giải quyết xong lâu lắm rồi, và họ đã đoàn kết với nhau để xây dựng một đất nước hùng cường nhất thế giới hiện nay.
Người Mỹ tin vào Thượng Đế (In God We Trust – “God” ở đây nghĩa là Thượng Đế hay Đấng Tạo Hóa, chứ không phải là Mr. Jesus, con trai của Mr. Joseph và Mrs. Maria như nhiều người cố ý lầm tưởng và cố tình mạo nhận). Điều đáng nói ở đây là: Chánh phủ và Dân Mỹ thứ thiệt không bị lệ thuộc bởi tín điều của bất cứ tôn giáo nào, một khi những tín điều đó không còn phù hợp với ý chí và quyền lợi của người dân Mỹ chẳng hạn như tín điều liên quan đến “phá thai” hay “đồng tính luyến ái”.
Mấy ông mấy bà dân Việt cứ tưởng bở: Người Mỹ bất đồng tức là họ đã bất hoà
(bất hòa theo kiểu dân Việt hiện nay, người Việt báng bổ người Việt, vô cảm đến mức độ thấy chết không cứu, thấy té ngã không đỡ, thấy bọn giặc Tàu bắt nạt 93 triệu dân Việt mà lại vỗ tay ăn mừng, không tìm cách hóa giải, mà lại nhẫn tâm tưới dầu thêm vào lửa đang cháy, trong nước, ngoài nước, ngay cả trong cộng đồng dân Việt hải ngoại !!! Lời thật mất lòng, xin quí vị thông cảm: VÌ THẾ, MẤY ÔNG MẤY BÀ DI DÂN GỐC VIỆT MUÔN ĐỜI CŨNG VẪN CHỈ LÀ DI DÂN GỐC VIỆT. ĐỪNG QUÁ VỘI THẤY NGƯỜI SANG BẮT QUÀNG LÀM HỌ! ).
Trong cuộc bầu cử 2016 hiện nay tại Mỹ, quí vị nhào vô xí phần vuốt đuôi ăn có, ăn nói linh tinh, mong sao kiếm được thêm chút cháo; Quí vị đang làm mất cả thể diện 4000 văn hiến của dân việt. Quí vị có biết không, dân Mỹ thứ thiệt họ đang cười vào lỗ mũi của quí vị ; lại nữa, em cháu dân Việt (con cháu của quí vị) chúng đang rất xấu hổ vì đã lỡ mang giòng máu của Quí vị.
Quí vị cần nên suy nghĩ lại,
Xin đa tạ.
NGHÈ GIAO CHỈ 47 – ngày 15 tháng 9 năm 2016
Đó đây
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.