Lại bà Dr.Thanh: - Ý kiến rất hay để lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam - Con lạy bà!
From: Quachthi [mailto:ytvt21@gmail.com]
Sent: Wednesday, June 17, 2015 3:06 PM
To: sachhiem@sachhiem.net
Subject: FW: Đảo có diện tích lớn nhất tại Trường Sa đã lọt vào tay ai? Và tại thời điểm nào?
Bà Thanh quả thật là vô duyên ! Ý kiến thối không thể tưởng.
Bà là ai mà tự dưng nghe lời con nít mất gốc nào đó “tự nguyện” đem giấy chủ quyền nhà đi cầm cố cho Mỹ , mà lại ra thời hạn tới 99 năm? Bắt chước HongKong trước đây khi nh Thanh bi ep ký thỏa ước 99 năm cho Anh.
Làm nô lệ quen rồi nên không biết ngượng!
Bà không sợ Mỹ nó cười cho thúi quắc cả dòng họ tổ tiên nhà bà à?
Nếu Mỹ cần có Trường Sa hay Hoàng Sa đến độ phải đương đầu với Trung Cộng thì họ tự động năn nỉ xin chính quyền VN để “mướn”, bà khỏi cần vẽ đường cho hưu chạy. Đàng này người ta chưa nói gì mà tự dưng kêu cho “mướn” cái nõn nường duy nhất thì nó đớp luôn chớ dại gì mà mướn!
Đó là nói trường hợp bà biết đảo nào còn trong tay Việt Nam. Đàng này, bà chẳng biết bà đang nói cái đảo nào nữa. Xin bà nói rõ tên cái hòn nào bà định cho Mỹ mướn giùm con đi.
Đảo nào Trung Cộng đã chiếm thì bà có cách gì "lấy lại cho Mỹ mướn" thì "con sẵn sàng lạy bà cả nón" để xin bà chỉ ra diệu kế cho người ta nghe.
Ý kiến rất hay để lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam.
Tuổi trẻ Hà Nội giao thiệp với tôi:
Một Thanh niên nói với tôi :
"Bây giờ nếu Việt Nam cho Mỹ thuê hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 99 năm thì nước mình sẽ rất giàu, có hòa bình, tự do, nhân quyền và khỏi lo dành lại HS và TS."
Quý vị nghĩ ý kiến có hay không ? Nếu quý vị thấy hay hãy vận động cho Mỹ thuê HS và TS với mọi giá ! OK ?
_______________
2015-06-16 8:39 GMT+03:00 Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [DiendanDanToc] :
Rằng, "Tiếng chuông chùa ngân vang đêm giao thừa ở Trường Sa"?
Đó đây
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.