XIN HÃY XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ TIN YÊU CỦA NHÂN DÂN VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI ĐẤT NƯỚC
Trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng nhưng không thiếu bi thương của dân tộc Việt Nam , xen giữa những thời kỳ hòa bình và tự chủ ngắn dài , nước Việt Nam ta , hết lần này đến lần khác phải gồng mình chống lại kẻ thù truyền kiếp phương bắc to xác và xấu bụng . Lúc nào , triều đại nào , dân ta cũng đều phải đương đầu với kẻ xâm lăng tàn bạo đông và mạnh hơn gấp bội nhưng nhờ biết đoàn kết và nhờ có những hiền tài , có tâm có đức lãnh đạo đã cố kết được toàn dân tạo thành sức mạnh vô song nên dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác . Hết tàu rồi lại đến Tây , tây đi nhật lại nhảy vào , nhật hàng Tây lại nhảy vô . Dẹp xong Tây thì không biết cớ gì , từ nửa vòng trái đất , tên sen đầm , đại ca thế giới mới mang tên USA nhảy xổ vào , đất nước tôi lại thêm một lần nữa đau thương , máu lại chảy và đầu tiếp tục rơi .
Nghìn năm đô hộ giặc tàu , 80 năm nô lệ giặc Tây , 30 năm rên siết dưới gót giày mỹ ngụy . Vừa ra khỏi chiến tranh mang đầy thương tích , mẹ Việt Nam lại vướng vào 2 cuộc chiến biên giới hao người tốn của .
Hòa bình hôm nay , phải đổi bằng biết bao nhiêu máu xương , công sức của tiền nhân , xin đừng bao giờ quay lưng ngoảnh mặt mà có tội với non sông , đất nước .
Với tư cách là một công dân có trách nhiệm , tôi tha thiết kêu gọi các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước , các ngài hãy dẹp bỏ lợi ích riêng , dẹp bỏ bè phái , phe nhóm mà hãy vì dân , vì nước , vì sự tồn vong của dân tộc này .
Dân không thờ ai sai bao giờ , những Hùng Vương , bà Trưng Bà Triệu , Trần Mhân Tông , Lý Thường Kiệt , Quang Trung , những Hồ Chí Minh , Võ Nguyên Giáp dân xây mộ , dựng bia , tạc tượng tôn thờ . Những Trần Ích Tắc , Lê Chiêu Thống , Ngô Đình Diệm , những quan tham thời hiện đại như đồng chí X, Y , Z dân coi khinh , dân phỉ nhổ . XIN CÁC NGÀI HÃY NHỚ LẤY !
Son Nguyenhong 26 tháng 8, 2021 6:22am
Tôi thấy Cộng Sản đã làm quá nhiều việc tuyệt vời .
Đưa một nước Việt Nam mới ra khỏi chiến tranh biên giới năm 1990 , vừa thoát ra khỏi cấm vận năm 1995 trở thành một nước thu nhập trung bình .trong tương lai gần sẽ vượt qua Thái Lan , môt nước có hơn 500 năm không bị chiến tranh .
Cộng sản giúp Việt Nam có vị thế cao trên trường quốc tế , làm bạn với tất cả các nước , hầu hết nước nào cũng muốn bang giao với Việt Nam , điển hình là Mỹ sắp thuê đất xây đại sứ quán 1,2 tỷ đô la .
Cộng sản giữ yên biển đảo , cắm giàn khoan khai thác dầu khắp mặt biển đông , hải quân có nội lực mạnh , sẵn sàng đem đồ chơi nóng như tàu chiến , tàu ngầm , tên lửa ra chơi bọn tàu nếu chúng giở trò . Không như philipine qua mấy trăm năm không chiến tranh mà hải quân yếu nhớt để mất bãi cạn vào tay trung quốc .
Cộng sản đang chống tham nhũng mạnh , làm trong sạch bộ máy để lo cho dân , cho nước . dịch bệnh , nguyên thủ Quốc gia đến từng nhà dân , điều bộ đội công an giúp dân .
Đó đây
2026-04-08 - Israel thừa nhận đánh trúng giáo đường Do Thái ở Tehran - trong trận tập kích nhằm vào một chỉ huy cấp cao của Iran. Một giáo đường Do Thái gần đó bị hư hại trong vụ tập kích", một phát ngôn viên IDF ngày 7/4 cho biết.
"Chúng tôi lấy làm tiếc về thiệt hại ngoài dự kiến với giáo đường này" Cơ sở này được đánh giá là một trong những nơi quan trọng nhất để người Do Thái tại Iran tụ họp và hành lễ.
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.