Tổng thống Donald Trump trước đó cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về việc thành lập "một đơn vị an ninh mạng bất khả xâm phạm", để giải quyết các vấn đề như nguy cơ tấn công mạng, can thiệp bầu cử. Ý tưởng nảy ra trong cuộc thảo luận giữa hai lãnh đạo Nga - Mỹ hôm 7/7 tại hội nghị G20 ở thành phố Hamburg, Đức.
Ý tưởng ngay lập tức bị nhiều người cũng trong đảng Cộng hòa của ông Trump chỉ trích. Họ đặt nghi vấn về lý do Mỹ hợp tác với Nga sau các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
"Đó không phải là ý tưởng ngu ngốc nhất tôi từng nghe nhưng cũng rất gần như thế", Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (đảng viên Cộng Hòa) nói.
Ashton Carter, cựu bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Barack Obama, thẳng thừng tuyên bố với CNN: "Điều này giống như một kẻ đã cướp nhà của bạn đề xuất làm việc nhóm về việc trộm cắp".
Trọng Giáp
Đó đây
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.