Phúc trình cho biết có sự nối kết giữa

Chất độc Da cam và nhiều bệnh mới

Janie Lorber / New York Times

25 tháng 7, 2009

 

 Một nhóm hội thảo của các chuyên gia phúc trình hôm thứ Sáu rằng đã có thêm hai căn bệnh có thể cho là có liên hệ đến sự lây nhiễm phải Chất độc Da cam, một chất khai quang mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. 

Theo bản phúc trình, những người nhiễm phải hóa chất nầy có vẻ như ít nhất là sẽ bị bệnh Parkinson (rối loạn não bộ dẫn đến run tay chân và đi đứng khó khăn) và bệnh suy giảm lượng máu cung cấp cho cơ tim (ischemic heart desease).

 Phúc trình do Viện Y Khoa ủy nhiệm cho một ủy ban 14 chuyên gia soạn thảo để xác định liệu vài điều kiện y khoa có phải có nguyên nhân từ tình trạng nhiễm phải chất sát trùng vốn được dùng để khai quang những khu rừng không. 

Dù chưa có tính chung quyết, các kết quả của phúc trình đã là một bước đầu tiên quan trọng cho các nhóm cựu chiến binh đang vận động để chính phủ giúp trả cho chi phí điều trị những căn bệnh mà họ tin rằng có nguồn gốc từ chiến trường. Vài điều kiện y khoa khác liên hệ đến Chất độc Da cam đã từng được chứng thực là có liên hệ. 

Ông Claud Tillman, một cựu chiến binh 61 tuổi cư ngụ tại thành phố Knoxville thuộc tiểu bang Tennessee, đã từng bị mất việc sửa súng sau khi chẩn đoán bị bệnh Parkinson, nói rằng những trợ cấp nầy có thể giúp ông thoát được hàng chục ngàn đôla tiền nợ. 

Ông Tillman đã nghỉ làm từ tháng Ba năm 2007 và bây giờ đang sống nhờ tiền cho vay của bà con, kể cả tiền vay của con trai. Ông nói rằng “Bệnh nầy đã đảo lộn cả cuộc đời của tôi”, ông nói rằng  chắc chắn ông bị bệnh sau khi nhiễm phải Chất độc Da cam trong khi đang phục vụ tại Việt Nam. “Tôi không biết phải giải thích như thế nào. Không bao lâu nữa thì tôi cũng đành phải sống dưới gầm cầu thôi. Tôi tin chắc rằng (cơn bệnh) là từ (chất độc) đó, nhưng không biết làm sao để chứng minh điều nầy”

Từ năm 1994, ủy ban của Viện Y Khoa đã tìm ra 17 điều kiện quan hệ đến việc lây nhiễm với hóa chất nầy, trong đó có 13 điều kiện cho phép các cựu chiến binh được hưởng trợ cấp tàn tật vì công vụ do Bộ Cựu Chiến binh chi trả.

Trong phúc trình mới nhất, ủy ban tìm thấy “chứng cớ giới hạn hay gợi ý” nối kết chất diệt cỏ với bệnh Parkinson và bệnh suy giảm lượng máu cung cấp cho cơ tim. Trong quá khứ, chỉ cần như thế là cũng đủ chứng cớ có sự liên hệ để được trợ cấp cho một vài điều kiện (y khoa) nhưng không cho những điều kiện khác.

Ông Bernard Edelman, Phó Giám đốc Chính sách và Vụ chính phủ của Nhóm Cựu Chiến binh Việt Nam tại Mỹ dự kiến sẽ viết thư cho ông Eric K. Shinseki, Tổng trưởng Bộ Cựu Chiến binh, để đòi hỏi mở rộng trợ cấp.

Phúc trình ghi nhận rằng kết luận của Phúc trình về  bệnh suy giảm lượng máu cung cấp cho cơ tim, một điều kiện giới hạn luồng máu đi vào tim và gây ra nhịp đập tim bất thường và cơ tim bị suy hoại, thì đang thử nghiệm, tại vì rất khó phân cách các yếu tố dễ nhầm lẫn với nhau như tuổi tác, sức nặng và tác động của việc hút thuốc lá.

 Thiết lập sự liên hệ giữa bệnh Parkinson và Chất độc Da cam cũng chưa chắc chắn vì dù những nghiên cứu mới đây có củng cố thêm mối liên hệ giữa các điều kiện nầy với những hóa chất nào đó, thì Ủy ban vẫn chưa có được những dữ liệu trên những Cựu chiến binh và điều kiện (y khoa) nầy.

 


Report Sees Agent Orange Link to More Illnesses

By JANIE LORBER / NY Times

Published: July 24, 2009

An expert panel reported on Friday that two more diseases may be linked to exposure to Agent Orange, a defoliant used by the American military during the Vietnam War.

People exposed to the chemical appear, at least tentatively, to be more likely to develop Parkinson’s disease and ischemic heart disease, according to the report.

The report was written by a 14-member committee charged by the Institute of Medicine with determining whether certain medical conditions were caused by exposure to herbicides used to clear stretches of jungle.

The results, though not conclusive, are an important first step for veterans groups working to get the government to help pay for treatment of illnesses they believe have roots on the battlefield. Some other conditions linked to Agent Orange already qualify.

Claud Tillman, a 61-year-old veteran from Knoxville, Tenn., who lost his job repairing guns after he received a diagnosis of Parkinson’s disease, said those benefits could help dig him out of tens of thousands of dollars in debt.

Mr. Tillman has not worked since March 2007 and now lives on loans from relatives, including his son. “It sure has messed my life up,” said Mr. Tillman, who said he was sure he became ill after exposure to Agent Orange while serving in Vietnam. “I don’t know how to explain it. It won’t be long till I’m living under a bridge. I am confident that that’s where it came from, but there’s no way to prove it.”

Since 1994 the Institute of Medicine committee has found 17 conditions associated with exposure to the chemical, 13 of which qualify veterans for service-connected disability benefits provided by the Department of Veterans Affairs.

In its latest report, the committee found “limited or suggestive evidence” linking the herbicide to Parkinson’s and ischemic heart disease. In the past, that has been enough evidence of a link to prompt benefits for some conditions but not for others.

The group Vietnam Veterans of America plans to write a letter to the secretary of veterans affairs, Eric K. Shinseki, asking for extended benefits, said Bernard Edelman, the organization’s deputy director for policy and government affairs.

The report notes that its conclusions about ischemic heart disease, a condition that restricts blood flow to the heart, causing irregular heartbeats and deterioration of the heart muscle, are still tentative because it is difficult to separate confounding risk factors like age, weight and the effects of smoking.

The link between Parkinson’s disease and Agent Orange is also uncertain because, while new studies have strengthened the connection between the condition and certain chemicals, there is still no data on veterans and the condition.

 

[Source: https://www.nytimes.com/2009/07/25/health/research/25orange.html?_r=1 – 7/2009 ]

Other source: https://www.abcnews.go.com/Health/Healthday/story?id=8166956&page=1

 

Trang Tôn Giáo