Catholica/vatican tái chiếm đất đai của dân tộc VN

CON ĐƯỜNG PHẢI CHỌN

Hữu Phong

https://sachhiem.net/TONGIAO/TOAKHAM/.php

24 tháng 1, 2008

 

Vụ Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ra thư gửi kêu gọi Giáo dân và tu sĩ hiệp thông cầu nguyện hàng đêm tại khu đất Toà Khâm Sứ, đã diễn tiến đến nay va lan sang TP HCM, theo dự tính của giới quan sát, rồi đây, các cha cố sẽ làm lan toả khắp nước, có sự hổ trợ từ bên ngoài cộng đồng Việt kiều hải ngoại, tuyệt nhiên, các tổ chức chính trị và Vatican sẽ im hơi lặng tiếng vì sợ thọc sâu sẽ là dịp để VN có cớ gây trở ngại.

Không phải đây là lần đầu Kito giáo VN làm trò cầu nguyện tiệm tiến như thế. Ở Huế họ đã chiếm trường học, ở Trà Cổ Hố Nai, những năm trước họ cũng cho tín đồ ngồi lỳ biểu tình, cầm hình Hồ Chủ Tịch rồi lần lần tiến sâu vào khu đất họ muốn chiếm, kết cuộc họ đã thành công, chính quyền địa phương đành chào thua. Họ thử nghiệm thành công như thế, giờ đây họ áp dụng tại Thủ Đô, nếu thành công thì cả nước nầy họ sẽ khống chế theo kế hoạch của họ, và xa hơn nữa, không những họ thu hồi bất động sản mà còn có kế hoạch tiếp tay nội ứng cho lực lượng phản động bên ngoài để lật đổ chính quyền và gây thảm hoạ cho quê hương hầu Vatican nắm quyền VN như trước 1975. Lực lượng hoài Ngô đang âm ỉ ở Mỹ, lực lượng chính trị vệ tinh do Ngô Đình Nhu thành lập đảng Cần Lao củng cố và bành trướng, chưa nói đến các tổ chức khác được thành lập sau 1975 khi họ lưu vong, phần lớn do Kito giáo nắm quyền tổ chức.

Kế hoạch lật đổ Ba Lan đã được Vatican và Mỹ lên kế hoạch rất kỹ, nhờ sự tiếp trợ của Giáo Hội Kito giáo Ba Lan nên thành công ngoạn mục. Việt Nam cũng không thoát khỏi những kế hoạch được đưa lên bàn mổ từ những đầu óc đó, nhưng ngành an ninh Việt Nam quá xuất sắc, vì vậy họ không thành công cho những phá rối trị an. Hàng ngày bao nhiêu tài liệu vũ khí tuồn vào đất nước đều bị phá vỡ.

Họ kích động các Sư u mê để khuấy động, nhưng thất bại, Hoà Hảo, Cao Đài cũng không thoát khỏi bàn tay lông lá đó, giờ đây họ đưa con bài chủ ra đánh một ăn một thua, đó là lực lượng phản quốc có tội với dân tộc đã từng tiếp tay cho nhiều đế quốc gây tan nát quê hương, lần nầy họ dùng chiêu bài bất bạo động trong tinh thần ù lỳ che đậy bạo động để nhà nước Việt Nam không có lý do đàn áp. Chính vì thế mà VN lúng túng trong vấn đề nầy.

Rất tiếc Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có mặt toà Toà Khâm sứ không cần thiết, để rồi không giải quyết được gì. Tại sao nhà nước không mời họ đến cơ quan công quyền để làm việc mà đích thân Thủ Tướng phải đến với họ, họ nghĩ là sự nhượng bộ, để họ làm reo??

Ông trưởng Ban Tôn Giáo Nguyễn Thế Doanh tuyên bố không trả đất là đúng, vì Hiến Pháp CHXHCNVN chứ không phải hiến pháp của một đất nước Tư bản, nếu trả lại đất thì phải thay đổi Hiến Pháp, muốn thay đổi Hiến Pháp phải thay đổi chế độ hoặc thể chế chính trị! Sống trong một đất nước phải tuân thủ theo Hiến Pháp cho dù Hiến Pháp đó như thế nào!

Đất nước nầy không phải do Kito giáo cầm quyền, không lý do gì 80 triệu dân phải chiều ý 6 triệu tín đồ Kito giáo. Nhà nước Việt Nam ngay từ đầu đã nhân nhượng Vatican quá nhiều so với các nước như Campuchea, Lào, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc…đây là hậu quả. Chúng ta phải dứt khoát tỏ thái độ không để thế lực đen tối có giây mơ rễ má nước ngoài được đàng chân lân đàng đầu như thế. dân khiếu kiện có được ưu đãi như Kito giáo không, trong khi đời sống vật chất và tâm linh của các cố đạo đứng vào hàng VIP giữa cuộc sống người dân ăn chưa đủ no, nhà chưa đủ ở như thế mà vẫn chưa vừa lòng, muốn chiếm cứ lắm cơ sở để làm gì???

Nếu tình trạng cứ để nằm lỳ thì chắc chắn họ sẽ có phương án khác chứ không chịu thua nhà nước.Tại sao nhà nước tuyên bố Đất đai là tài sản nhân dân, nhà nước quản lý mà sự việc tranh chấp như thế chỉ có nhà nước đối phó, còn nhân dân thì sao? Tại sao nhân dân không đứng ra tỏ thái độ cho Kito giáo hiểu rằng đất nứơc nầy không phải của Kito giáo hay kẻ bán nước mà là của những người dân yêu nước, lao động chân chính, của tổ tiên có máu thịt Hồng Lạc, và người dân đang làm chủ vận mệnh đất nước chứ không phải bất cứ tôn giáo nào. Quyền lợi tôn giáo chỉ là quyền lợi riêng tư của một tập đoàn, quyền lợi dân tộc mới là quyền lợi chính thống của toàn dân.

Nhà nước đã từng lấy nhân dân làm tiêu chuẩn giải phóng, xây dựng đất nước thì nhân dân cũng phải có trách nhiệm yểm trợ nhà nước trước những mưu đồ của những thành phần đi ngược lại quyền lợc chung của nhân dân, họ chỉ biết lợi ích cho riêng họ, tập đoàn của họ. Tôn giáo là vị tha hay vị kỷ??? Tôn giáo vì lợi ích cộng đồng hay cộng đồng phải hy sinh vì lợi ích cho tôn giáo???

Người dân yêu cầu nhà nước Việt Nam hay tỏ thái độ dứt khoát không khoan nhượng trước những yêu sách về bất động sản đó. Nếu có trả, phải trả về nguồn gốc ban đầu của Phật Giáo. Bằng không, phải là cơ sở công ích xã hội chứ không thể là tài sản của Vatican hay của một nhóm thiểu số.

Có ba phương án giải quyết:

1/ Nhà nước ra lịnh giải tán tất cả các nơi lợi dụng tôn giáo nằm vạ, nếu cần phải dùng biện pháp hành chánh

2/ Tổ chức nhân dân Hà Nội và các nơi học tậpvề vụ khiếu kiện của Kito giáo, yêu cầu dân có thái độ phản đối

3/ Xử lý các chức sắc gây rối,

Năm hết, tết đến, xã hội cần có bộ mặt thanh lịch, nhất là Thủ Đô và các thành phố lớn, yêu cầu giải toả tất cả nơi tụ tập bất hợp pháp của tôn giáo bất cứ lý do gì; Để người dân được bình yên sinh sống. Gánh hàng rong là mạch sống của người dân lao động nghèo khó, nhà nước còn dẹp được thì cái khiếu kiện do no cơm ấm cật khuấy rối xã hội tại sao nhà nước không dám mạnh tay? Sau lưng nhà nước là nhân dân chứ không phải Vatican !

Thời gian qua, người dân vô cùng bức xúc trước thái độ nhùng nhằng của chính quyền và sự bướng bỉnh của các cha cố. Yêu cầu các cha cố hãy chấm dứt sự khiêu khích với dân tộc và Phật giáo, hãy trở về chốn tu hành, bỏ ý đồ chính trị tiếp tay cho kẻ thù bên ngoài phá hoại Việt Nam . Hoặc là thật tâm tu hành, hoặc là bỏ chiếc áo dòng ra đời công khai làm chính trị, đừng mượn chiếc áo phá hoại đất nước.

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và toà Thánh Vatican phải có trách nhiệm trước thái độ của chức sắc Kito giáo đối với đất nước VN hiện nay.

Nhân danh người dân, chúng tôi cực lực phản đối Ngô Quang Kiệt và tập thể chức sắc Kito giáo nào đang âm mưu phá hoại cuộc sống an lành của dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của Việt Nam.

 

PHẬT GIÁO VÌ DÂN TỘC

 


Trang Tôn Giáo