Nước Việt Nam Ngày Nay

và Người Việt Nam ngày nay .

LÊ - QUANG - KHÂM

22 tháng 6, 2009

Tuy đang sống xa Tổ quốc về điạ lý, nhưng một người Việt Nam như tôi rất gần về tâm tư, tình cảm, rất gần những thông tin, những bức xúc của người Việt Nam ngày nay. Theo dõi nhịp thở của dân tộc giai đoạn gần đây, thấy có sự khác hẳn với những năm tháng trước.

Người Việt Nam ngày nay có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc, với cộng đồng cuả mình qua 26 ngày thảo luận ở hội nghị Quốc Hội khoá XI. Chưa bao giờ có nhiều người quan tâm như đại hội lần này, có đóng góp, có chất vấn, có kiên quyết và có cả phủ quyết, có đồng thuận và có cả kiện cáo. Chúng tôi thấy đựơc tất cả moị người dân ViệtNam trong nước cũng như ngòai nước và các thành viên trong Quốc hội có sự kiên quyết rất cao :

- Kiên quyết từ bỏ nền kinh tế tập trung bao cấp kế hoạch một chiều, đã đưa mọi người ViệtNam ngày nay đến cơ chế thị trường, biết làm sao cho có lời. Mỗi cá nhân hay mỗi doanh nghiệp tự chủ động kinh doanh như người đi buôn có trách nhiệm với đồng vốn, cạnh tranh với các quốc gia khác đang đến làm ăn với nước ta,....

Người nông dân đã thực sự suy nghĩ kỹ trên mãnh đất, ao hồ và ruộng vườn của mình: Nên trồng cây gì, nên nuôi con gì để có lợi nhuận,... Tất cả các cơ sở kinh tế tự quyết định lực lượng lao động như thế nào ? Ai làm được việc, ai không làm đựơc việc , quy mô sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất. Đó là những tư tưởng chỉ đạo của quốc hội thể hiện ở cách sửa đổi luật và bổ xung vào luật ...

Thông qua một loạt vấn đề như trên, ViệtNam ngày nay không còn là nước Việt Nam xã hôị chủ nghiã nữa mà chỉ còn tên gọi mà thôi. Vì sao ?  Trong thời chiến Cộng sản đã dồn đựơc sức người, sức cuả trong 80 năm để làm cuộc cách mạng GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ THỐNG NHẤT ĐẤT NỨƠC.  Nhưng ngày nay ViệtNam đã từ bỏ nền kinh tế "CỘNG SẢN THỜI CHIẾN", bỏ chế độ PHÂN PHỐI, bỏ nền sản xuất tự cung tự cấp,...

Quy luật kinh tế CƠ BẢN cuả CNXH đang dần dần biến mất nhường chỗ cho quy luật kinh tế thị trường hàng hoá. Việt Nam ngày nay là kinh tế tư nhân, phát triển tự do,  sản xuất để bán, và kiếm lời, ... Việt Nam ngày nay chỉ còn nghiêng mình khâm phục và biết ơn kinh tế.  Sự bao vây kinh tế thời sau chiến tranh đã không còn tác dụng. Việt Nam ngày nay đang có cơ hội hoà nhập với thế gíơi bên ngoài.

Người ViệtNam ngày nay không còn lạ gì các nước tư bản, hệ thống chính trị tư bản và nền kinh tế tư bản, kêu gọi được nhiều nước đến với Việt Nam chúng ta. Bước đi cuả ViệtNam ngày nay đang có thế lợi chưa từng có. Chiều hướng cho thấy Việt Nam đang đi đúng quy luật phát triển cuả nền kinh tế đặc thù của ViệtNam.

Song song với chiều hướng tích cực đó, xuất hiện quan hệ CHỦ TỚ, xuất hiện NGƯỜI GIÀU - NGƯỜI NGHÈO, xuất hiện sự chiếm hữu tư liệu sản xuất tư nhân, xuất hiện người có việc làm người thất nghiệp, có cạnh tranh lành mạnh và cả không lành mạnh. Tất cả những bất cập phát sinh như là những phản ứng phụ trong giai đoạn phát triển đã, đang và sẽ còn nóng bỏng và quyết liệt.

Với những giai doan hình thành đó, người ViệtNam ngày nay đã coi những vấn đề tiêu cực nói trên là quy luật tự nhiên và tất nhiên. Nếu tìm cách chống lại có thể sẽ không thành công mà còn gây ra thảm hại. Ai cũng biết, chế độ Việt Nam có nét đặc thù về chính trị.  Đó là Đảng Cộng Sản ViệtNamlà đảng nắm quyền.  Đảng đã thành lập chính phủ để điều hành đất nước, nên có trách nhiệm lấy hệ thống chính trị cuả mình, vận dụng quy luật kinh tế thi trường vào nước ViệtNam như các nước tư bản trên thế giới. 

Đảng Cộng Sản Việt Nam thật ra chỉ là tên gọi của một tổ chức. Tổ chức này đã có lịch sử thật vẻ vang trong 80 năm qua. Thời gian đó đã cùng tòan dân làm được vô vàn công việc .... Công lao đó không thể phủ nhận được. Một người Việt Nam sống trong thế hệ này đã thấy,  Đảng đã giữ cho nước ta đứng vững trong tư thế độc lập và phát triển trong 80 năm qua, càng ngày càng thu hút sự chú ý của các nước trên thế giới.

Trước đây đã có Đảng Dân chủ, Đảng XH, Quốc Dân Đảng, Đảng Cần Lao Nhân Vị, nhưng không có bản lĩnh đưa dân tộc Việt Nam khỏi vòng nô lệ ngoại bang, một căn bệnh kéo dài hàng trăm năm.  Mãi cho đến khi gặp được lương y giỏi. Đảng Cộng Sản ViệtNam là một liều thuốc đúng để chữa trị khỏi căn bệnh NÔ LỆ đó, và THỐNG NHẤT nước Việt Nam cho đến ngày nay.

Đây là nhận xét chính xác của nhà sử học NGUYỄN-ĐẮC- XUÂN với Việt Nam Ngày Nay Radio. .... Đúng thế nước Việt Nam ngày nay là một người vừa mới khỏi bệnh sau 90 năm, nhưng vẫn còn PHẢN ỨNG PHỤ cần phải điều trị. Thiết nghĩ, một lương y đã biết chọn thuốc trị bệnh nặng, thì ông cũng có thể chế ngự được những bệnh do phản ứng phụ chỉ là việc dễ hơn.  Chỉ cần định được bệnh trạng thì chỉ có thể trông cậy vào ĐẢNG- CỘNG - SẢN-VN mới có thể làm được điều này.

 

CHÚNG TÔI XIN TÂM SỰ MỘT SỐ VẤN ĐỀ -

PHẢN ỨNG PHỤ CỦA CĂN BỆNH CẦN PHẢI CÓ THUỐC ĐIỀU TRỊ

Khi căn bệnh nô lệ vừa được chữa khỏi, ngay lập tức ".. CƯU THÙ " của VN cùng với các nước đồng minh cuả Hoa kỳ bao vây kinh tế nước ta. Năm 1979 anh bạn "CHÍ CỐT" phản lại đánh nước ta ... Ngay sau đó, Liên Bang Xô Viết xup đổ. Tất cả các bạn "Chí cốt " không còn ai. Phải nói rằng, người Việt Nam phải liệu cơm gắp mắm, đói khổ, và có lúc đuối sức. Cái khó bó cái khôn, biết bao nhiêu các phản ứng phụ bùng phát, và bùng phát trầm trọng. ... Mọi người VN đã chứng kiến.

Ngày nay chúng ta đang cần ưu tiên chữa trị trước hết một số "căn bệnh" sau đây :

1§ - THAM NHŨNG : Đây là căn bệnh nguy hiểm nhất cuả nhiều quốc gia, bệnh này phải điều trị trước tiên, đừng để nó thành tật, phải dùng thuốc trụ sinh năng đô, Đừng để bệnh nhân này phải đi tìm thầy thuốc khác, ....

2§ - AN NINH QUỐC GIA : Mặc dù "Cựu thù không còn nữa, tất cả đã bắt tay với nhau, đã cho nhau những nụ cười kính trọng, nhưng vấn đề chính trị và an ninh quốc gia là hơi thở và buồng phổi.

Người VN ngày nay không còn lạ gì HoaKỳ và các đồng minh của họ. Như đã nói : Tư bản là "TIỀN" Thị trường là buôn bán, là đổi chác, bán mua. Tư bản là "tiền trao cháo múc", là "bánh ít ném đi, bánh quy ném lại", "Cái gì cũng có giá của nó." Không ai cho không ai cái gì, Bao giờ cũng phải có điều kiện, Việc này VN sẽ phải cân nhắc kỹ hơn, .... Đây cũng là một trăn trở cần trông chừng như chăm sóc một con bệnh: căn bệnh của an ninh quốc gia.

Người Mỹ cần là họ đến, hết cần là họ đi. .. Như họ đã bỏ Việt Nam Công Hoà vậy. Năm 1979 Trung Quốc đã phản bạn, họ đã làm mất lòng tin người VN ngày nay. Sự khôn khéo của chính quyền là phải làm sao cho dân hiểu đựơc, cho dân tin đựơc. Đó là việc dân mong muốn và cần đến Đảng CSVN đấy.

Ngày trước chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt tay với Pháp để đánh Nhật, rồi sau đó trở lại đánh Pháp. Lúc đầu nhân dân VN cho là Hồ Chí Minh bán nước ta cho Pháp, nhưng sự sáng suốt cuả Ông đã làm cho dân tin tưởng. Đừng để dân hiểu lầm, phải cho dân biết. Có như thế thì "khó 100 lần dân liệu cũng xong. .." Có như thế thì Dân VN không sợ bất cứ một thế lực nào, và kẻ thù nào cũng sẽ đánh thắng, ... Câu nói đó đến nay vẫn sẽ còn nguyên giá trị, nếu dân còn niềm tin.  

3§ - Chuyện Người ViệtNam chống đối dưới nhìều hình thức. Trước hết ban lãnh đạo VN hãy làm quen, với những việc "thường ngày xảy ra ở huyện", như : phê bình tiêu cực, bôi nhọ,.. Ở ngoại quốc, nhiều khi người ta còn làm cả hỉnh nộm tổng thống... hoăc ghép hình bêu rếu,....  Những điều đó nên xem nhẹ. Không sao cả, nếu chính quyền có những việc chính đáng cần phải làm, và có một số đông dân hiểu là được. Một thiểu số chống đối là chuyện bình thường, không sao !!!

Một số nhóm phản động như Việt Tân, nhóm tôn giáo, nhóm dân chủ tự do, những cá nhân bất mãn đòi quyền lợi hưởng thụ, công thần, điạ vị chỉ là nhóm người rời rạc, nó cũng là những phản ứng phụ, ... Những người này đã bị cách mạng VN tước đoạt đi những gì họ đã từng đi tước đoạt người khác.  Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai không là của riêng ai.

An ninh VN cần phải mạnh tay hơn với những thành phần này, chúng tôi không lạ gì họ đang cấu kết với ngoại bang nếu có điều kiện thuận lợi họ sẽ quằn quại đòi đất cho Vatican như : Lê-công- Định, Ngô-quang Kiệt, Nguyễn-văn -Lý, Lê-thị-công-Nhân, Nguyễn-văn-Đài. .v...v... Nếu đã khoan hồng, mà họ còn tái phạm và ngoan cố, thì phải trừng trị nghiêm khắc. Tại sao ? cứ để họ ung dung ngoài vòng pháp luật quậy phá. Đám giặc cỏ này đang ước mơ HoaKỳ quay lai đánh nước ta như IRAQ, hoăc mơ ước Trung quốc xâm lược nước ta, Kinh tế VN càng suy sup họ càng mừng. An ninh VN đã có nhiều kinh nghiêm trong việc bảo vệ chính quyền của mình.

Đã cùng giáp mặt với CIA, với mật vụ, đã có mặt trong phủ tổng thống của VNCH, đã làm cho kẻ thù khiếp sợ đầu hàng không điều kiện, đó là tin tưởng thực sự cuả chúng tôi. Vì an ninh quốc gia, tất cả những vụ việc vừa qua, đừng để cho những vết dầu loang chảy ra nữa. Phải dùng một liều trụ sinh mạnh để nó đừng trở thành bệnh dịch như cúm A/H1N1.

Việt Nam ngày nay có Nhân quyền, có dân chủ thật sự. Hãy cho thế giới biết rằng nhân quyền, dân chủ, và lòng nhân đạo của người VN đã có thừa, nhưng không thể theo "ý muốn" của HoaKỳ hay quốc gia nào khác. Đất nước này là VN, con người này là người VN - có nền VĂN HOÁ cuả VN . Chúng tôi rất tâm đắc câu nói cuả GS Trần-Chung-Ngọc :

HOA KỲ THUA VIỆTNAM VỀ VĂN HOÁ.

Kiên quyết không theo dân chủ, nhân quyền kiểu HoaKỳ và Phương Tây, vì đó là những con ngựa thành Troy, những viên thuốc độc bọc đường, sẽ ngộ độc cả nước trong căn bệnh Nô Lệ ngoại xâm. Và nếu căn bệnh này tái phát, thì khó có thuốc nào chữa nổi. Do đó, chúng ta nên giữ cho công hiệu liên tục bài thuốc GIA TRUYỀN, không thể thay thế được: Đề nghị Đảng Cộng Sản VN cần giữ lại 100%.

Berlin 22/06/2009

LÊ - QUANG - KHÂM

Trang Chính Trị Xã Hội