Date:

Thursday, July 17, 2008 8:01 AM

From:

"Nguyen Bac Ninh"

Subject:

VATICAN QUYET DINH TREO CO MAU VC TAI WYD 2008 NGAY 20.07

Tin Chính Thức : Vatican đã quyết định chính thức dùng cờ đỏ để đại diện cho VN tại Đại Hội Giới Trẻ Sydney 2008

 

Ngày hôm qua , một nguồn tin từ cơ quan ngôn luận hàng đầu của Úc là SBS qua mục Diễn Đàn Thế Giới đã cho biết là Vatican sẽ dùng cờ đỏ để đại diện cho VN trong kỳ bế mạc Đại Hội Giới Trẻ vào ngày 20/7 sắp tới đây.


Nguồn tin nầy đã được một số các báo đài , cơ quan truyền thông NVHN tường thuật lại. Sau khi bản tin đưa ra thì phía cộng đồng công giáo của NVHN tại Úc Châu vẫn tin rằng đây không phải sự thật. Qua một cuộc phỏng vấn trên Paltalk do Bs Sỹ Hoàng thực hiện cùng ông Nguyễn Văn Thanh , người hiện nay đang có mặt trong Đại Hội Giới Trẻ Úc Châu. Bs Sỹ Hoàng cho biết ông Nguyễn Văn Thanh là người am tường về tình hình hiện tại trong Đại Hội cũng như có liên lạc với BTC Đại Hội và theo lời ông Nguyễn Văn Thanh thì phía phái đoàn Công Giáo VN vẫn chưa nhận được tin chính thức gì về chuyện nầy. Theo nhận thức riêng của ông Nguyễn Văn Thanh thì tin của Hệ Thống SBS Úc Châu qua mục diễn đàn WORLD NEWS AUSTRALIA do tác giả David Ramli đưa tin là không chính xác.


Sau khi Vietland đưa thông tin nầy lên mạng thì được sự phản hồi của một số email cho rằng có thể đây chỉ là "VC tung hỏa mù" , "Tin VC làm ra để gây xáo trộn". Một số thành viên trên Paltalk còn nghi ngờ rằng tác giả bài báo David Ramli có thể "do VC mua chuộc" để đăng bài báo nhằm gây hoang mang, có lợi cho VC v.v.


BBT Vietland muốn tìm ra sự thật về việc nầy và chúng tôi tìm cách liên lạc với tác giả bài báo là phóng viên David Ramli . Phóng viên David Ramli năm nay 21 tuổi là sinh viên tác nghiệp phóng viên của trường University of Technology, Sydney . David Ramli đang làm việc cho ProJectEYE một tổ chức gồm các phóng viên trẻ tuổi sẽ theo sát tình hình để tường trình các sinh họat trong Đại Hội Giới Trẻ lần nầy. Hệ thống ProJectEYE được sự bảo trợ của Tòa Giám Mục Sydney và hệ thống SBS Australia.


Tin về Vatican chấp nhận dùng cờ đỏ thay thế cho cờ Vàng trong buổi lễ kết thúc Đại Hội ngày 20 tháng 7 sắp tới là một sự thật và người phóng viên trẻ tuổi nầy theo chúng tôi cũng chẳng phải là bị VC mua chuộc, tung tin hỏa mù như một số người đồn đóan . Phóng viên David Ramli đã thu thập tin tức từ BTC Đại Hội Giới Trẻ 2008 và tường trình rất chính xác về sự kiện nầy . Chuyện Vatican dùng cờ đỏ đại diện cho VN là một sự thật không thể chối cãi .


BBT Vietland sau khi nắm vững phần tin nầy đã liên lạc thêm với phía "bên trong" Lãnh Sự Quán CSVN tại Sydney , chúng tôi ngỡ ngàng hơn nữa là họ đã chuẩn bị hết rồi mà phe ta vẫn chưa biết gì hết mà còn cho rằng đây là "do VC tung hỏa mù !" .


Vào sáng nay sau khi chúng tôi có một cuộc họp nội bộ là có nên công bố bản tin "tình báo" mà chúng tôi thu thập được từ phía CSVN lên mạng cho đồng bào biết hay không . Hai thành viên của chúng tôi trong BBTVL đã phản đối đưa bản tin nầy lên mạng và cho rằng đưa thông tin có tính "nhạy cảm" như thế nầy lên mạng vì cộng đồng sẽ nghi ngờ VL nối giáo cho giặc , tung hỏa mù nhằm gây chia rẻ giữa Vatican và Công Giáo VN v.v


Sau cuộc họp kết thúc đa số trong BBTVL muốn công bố phần tin mà chúng tôi thu lượm được với một lý do duy nhất là chúng ta, những người tranh đấu cần phải đối diện với sự thật thì mới thắng thế VC được và chúng ta còn thời gian để suy nghĩ những gì sẽ xảy ra . Nếu biết trước thì sẽ có lợi hơn là đi mò mẫm trong bóng tối .


Tin "tình báo" mà chúng tôi nhận được là Vatican sẽ treo cờ đỏ cùng 127 quốc gia khác trong ngày bế mạc 20 tháng 7. Theo nguồn tin riêng từ bên trong Sứ quán CS tại Sydney thì Vatican đã quyết định dùng cờ đỏ và chuyện nầy đã trở thành chính thức. Phía lãnh sự quán CS đã đề cử 1 cô gái trẻ mặc áo dài khăn đống để cầm cờ đỏ đại diện cho 127 quốc gia đi trong kỳ đại hội bế mạc ngày 20 tháng 7 sắp tới.


Trong nghi lễ chấm dứt Đại Hội Giới Trẻ sẽ có một màn trình diễn tuần hành cờ đại diện cho những quốc gia tham dự Đại Hội. Những người được mời vào tham dự có giới hạn khoảng 50,000 người và chỉ có những người có giấy mời mới được vào bên trong .


Hy vọng phần tin tức của chúng tôi "không đúng sự thật" thì giấc ngủ của NVHN tại Úc Châu nói riêng và Cộng Đồng VNHN sẽ bình an hơn sau ngày 20 tháng 7 nầy .


Vietland Staffs

 

Các Emails khác