Sunday, June 22, 2008 11:32 PM

From:

Trần-thao-Lược 

Subject:

Đức Thánh Cha Thua Đứa Con Phật

LTS: Lá thư này bị lẫn trong hộp thư tòa soạn khá lâu trước khi được đọc thấy. Dù vậy sachhiem.net vẫn cho đăng để ghi lại sự xúc động tiêu biểu những người dân có lòng yêu quê mến nước đối với những hành động lố lăng của những người Việt "chống dân tộc" (SH).


 

Vào dịp cuối năm âm-lịch Mậu-tý vừa qua, trong lúc cuộc biểu tình đòi tòa Khâm(quỷ)-sứ của đám dân Chúa phản-quốc tại thủ-đô Hà-nội đang đi đến hồi gay-cấn; trên vài trang báo điện-tử Việt-Nam chúng tôi thấy trong số hình-ảnh các kiều-bào khắp nơi trên thế-giới về quê ăn Tết thấp-thoáng có bóng cựu Phó Tổng-thống Nguyễn-cao-Kỳ.

Trong thời-gian ngắn trước đây, cựu tướng Kỳ đã từng góp tiếng nói xây-dựng với chính-quyền Việt-Nam. E-sợ thái-độ cứng rắn đối-phó với những trò làm loạn – qua cái nhìn của một vị chỉ-huy quân-sự cũ của miền Nam – nên chỉ ngay ngày hôm sau, viên quan áo đỏ của giáo-tòa Va-ti-căng đã vội-vã gửi văn-thư ra lệnh cho tên Tổng Giám-ngục Ngô quang Kiệt buộc đám dân Chúa ngu nghiện đạo, phản quốc, phải rút lui có trật-tự!

Thời-gian còn nắm quyền Chủ-tịch Ủy-ban Hành-pháp Trung-ương (Thủ-tướng Chính-phủ miền Nam, 1966) nhân-dân Nam bộ đã từng chứng-kiến cảnh nhiễu-nhương kinh-tế do bọn thương-gia trọc-phú người Tầu gây ra: bọn này thu gom lúa gạo, đầu cơ tích trữ, nâng giá thị-trường khiến nền kinh-tế miền Nam đã bị điêu-đứng! Chính vào thời điểm này, tướng Kỳ đã lôi những tên đầu sỏ ba-Tầu vua gạo lúa miền Tây vào dằn mặt: ông cho viết tên tất cả những tên này vào từng miếng giấy nhỏ, giao hẹn nếu giá gạo tăng sẽ bốc từng tên đem đi bắn! Cả lũ xanh mặt, quả nhiên giá lương thực đã được ổn-định trong thời-gian ngắn sau khi đã phải thi-hành án tử-hình đối với Tạ-Vinh – một tay kinh-tài khét tiếng của Tưởng-giới-Thạch – trước pháp-trường cát dựng ngay đầu nhà sở Hỏa-xa, trước bùng-binh chợ Bến-thành!

Theo ý-kiến và cũng là ước-nguyện để bảo-vệ đất nước của người Công-giáo tỉnh-ngộ Bùi-văn-Chấn: "Chính-quyền phải kiên-quyết xử lý bằng biện-pháp mạnh đối với đám dân Chúa ngu nghiện đạo, phản quốc, tay-sai của Va-ti-căng" trong:

http://home.comcast.net/~charlieng/vn_va_quoc_nan_cong_giao.htm

Nhằm đối-phó với những vụ biểu-tình chống-đối các viên-chức chính-phủ Việt-Nam khi công-du nước ngoài, do bọn dân Chúa ngu nghiện đạo, phản quốc ở ngoài nước cầm đầu hoặc giật dây; theo phương-cách làm việc của cựu tướng Kỳ, yêu-cầu chính-phủ nên gọi Hội-đồng Giám-ngục viet-nam vào chầu, ghi tên mỗi người vào từng mảnh giấy nhỏ (tên Tổng Giám-ngục Ngô quang Kiệt đi đầu) giao hẹn nếu bị bọn dân Chúa ở nước ngoài biểu tình thì bốc ra từng tên đem đi trừng-trị.

PHẢI NHƯ VẬY MỚI MAU CHÓNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NẠN "TRỞ-NGẠI HIỆP-THÔNG" NHƯ LỜI HỒNG-Y PHẠM-MINH-MẪN KÊU GỌI.

RẤT MONG LẮM LẮM THAY!!!

Trần-thao-Lược


Các Emails khác