From: "doan tran"
To: ... more
Subj: Vấn đề Phật giáo
Date: Saturday, May 16, 2009 8:14 AM

 

Kính chư tôn đức và các đạo hữu:

Phật giáo Việt Nam đang đứng trước một thử thách: Chính trị và Tôn giáo. Những vấn nạn của PGVN đang diễn ra ở quê nhà và hải ngoại là một hậu quả tất nhiên và đáng buồn do sự xen lẫn và dính mắc giữa chính trị và tôn giáo.

Trong nước, PGVN đang đứng trước một NAN ĐỀ 3 mặt: Mặt Trận Tổ Quốc, các Ủy Ban Tôn Giáo của PGVN nằm trong tay chính quyền và những Phật tử xuất gia và tại gia chân chính muốn thật sự tu học. MTTQ và giáo hội PGVN đang sử dụng đạo Phật như một phương tiện "CHÍNH TRỊ TÂM LINH" để làm hậu thuẫn cho chính quyền.

Đây là một khuynh hướng không mang đến lợi ích cho ai cả. Nhưng sự thiệt hại lớn nhất là cho chính quyền và những "kiêu tăng" thân chính quyền. Đạo Phật có thể bị chao đảo và phân hóa tạm thời nhưng cuối cùng Đạo Phật chân chính sẽ chẳng bị suy suyễn gì cả.

Chỉ có chính quyền VN là sẽ nắm chặt trong tay một thế lực PHI PHẬT GIÁO MÀ HỌ CỨ TƯỞNG LÀM LÀ PHẬT GIÁO CHÂN CHÍNH. Như thế, chính quyền đã tự mình làm cho đời sống tâm linh và sinh hoạt tôn giáo mỗi ngày một nghèo đi mà thôi.

Đáng lẽ Phật giáo phải là chỗ dựa tinh thần của chính quyền và dân tộc như thời đạì Lý Trần thì nay ngược lại, Phật giáo là cái xác không hồn với những hình thức lễ nghi rình rang, những chức sắc giáo hôi PG xôm tụ nhưng thay vì tìm về CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT THÌ LẠI TÌM VỀ CON ĐƯỜNG NÔ LỆ TINH THẦN NGỤY TÍN CHỨ CHẲNG GIÚP ÍCH GÌ CHO SỰ GIÀU CÓ VỀ MẶT TINH THẦN CỦA DÂN TỘC CẢ.

Thiệt hại lớn thứ hai là cho các Phật tử Xuất gia và Tại gia bị dính mắc với quyền lực vật chất và chính trị là chẳng tu hành gì được cả. Sinh hoạt tôn giáo trở thành một cuộc tương tranh quyền lực và danh vị hão huyền mà đời sống tu hành cần rủ bỏ.

Còn lại là những Phật tử vẫn còn giữ vững TÂM BỒ ĐỀ KIÊN CỐ. Hoa sen giải thoát mang tinh thần CA DIẾP vẫn nở trong biển lửa CHÍNH TRỊ hôm nay. Giữ tâm thanh tịnh để tu hành tinh tấn trong một hoàn cảnh đầy vô minh và vọng động trước mắt quả là một CÔNG HẠNH VÔ ÚY của tinh thần Bồ tát hạnh.

Vài ý kiến khiêm cung xin bày tỏ. Kính mong chư vị hoan hỷ nếu có điều gì "nghịch nhĩ" vì phải nói điều trung ngôn.

Kính

Trần Kiêm Đoàn

 


Các Emails khác