From: phan nghia
To : sachhiem@sachhiem.net

Sent: Monday, November 01, 2010 8:27 AM
 

kính gửi ban biên tập:sachhiem.net cùng toàn thể các bạn gần xa là bạn đồng hành của trang sachhiem.net.

trong thời gian vừa qua trong nước có xảy ra tình trạng bọn giả nhân giả nghĩa lợi dụng tín ngưỡng ĐẠO TIN LÀNH câu kéo,mua chuộc những người nhẹ dạ cả tin và nghèo khổ dẫn dắt những người này theo đạo.

Thực tế như trên làng tôi, một người không đạo (người theo chủ nghĩa vô thần),vô cùng bức xúc trước những việc làm an nguy đến an ninh quốc gia mà tôi hiện đang sinh sống và làm việc. Theo tôi được biết thì đạo TIN LÀNH là một trong những HẮC ĐẠO làm cho con người u mê và ngu xuẩn theo chủ nghĩa cuồng tín, dẫn dắt con người đến sự lầm than và tội lỗi:vô tổ quốc,vô cảm, bán rẻ lương tâm,không coi trọng giá trị nhân văn và đạo đức không biết tưởng nhớ ông bà tổ tiên những bậc sinh thành dưỡng dục ra mình.Trong khi đó chính bản thân mình là người VIỆT NAM máu đỏ da vàng lại đi thờ một ông Chúa trời của một dân tộc khác không những vậy những ông Chúa này còn được tôn sùng là trên hết là tất cả đối với những kẻ ngu xuẩn này.nhiều khi tôi cũng tự hỏi là vì sao và như thế nào mà họ ngu đần đến thế?

Tôi rất mong được sự quan tâm và hồi âm sớm nhất của các bác các chú, bạn bè gần xa hiểu sâu sắc về bản chất của HẮC ĐẠO này chỉ giáo cho tôi hiểu về bản chất của nó hơn nữa.

Thân chào!

Trần hải huy

 


SH mời đọc:

- Hàn Quốc: Mục sư Tin lành xin lỗi vì nguyền rủa Phật giáo

- LINH VẬT RỒNG TRONG Ý THỨC HỆ TIN LÀNH

- HIỂM HỌA TIN LÀNH


Các Emails khác