From: PC Nguyen Xuan Lan

Sent: Tuesday, July 21, 2009 7:08 AM

Subject: Những sự thật cần phải lên tiếng cho hậu thế có tài liệu đúng sự thật...

 

Kính nhờ phổ biến.

 

Thưa quý vị trên quan tâm đến tình hình đất nước trước kia là nguyên nhân mất nước ngày nay!!!!

Tôi không muốn lên tiếng vào chổ lưu manh đầy "gió tanh mưu máu" đầy gian giảo dối trá, bịa đặt chưởi rủa thô tục trên các DĐ tự do mà một số người tự coi như của riêng họ, họ phe cánh cấu kết lưu manh chưởi rủa, nịnh bợ nhau quậy phá những người Việt QG chân chính tài ba. Bọn phe cánh nầy gồm đặt biệt là nhóm tàn dư của bọn tham nhũng buôn bán a phiến lậu trên đường giây quốc tế mà báo chí sách vở thế giới nói đến rất nhiều vào thời gian Đệ nhị VNCH, thứ đến là bọn CSVN, CS TQ nằm vùng.

Nguyên TT Nguyễn Văn Thiệu là người chủ mưu cho tay sai đắc lực là Ngô Dzu. Dzu học lực ngang cở diplôme thôi hình như chưa đậu bằng trung học tốt nghiệp, chỉ là dân chị em chuyên nghề võ biền buôn lậu buôn thuê đánh mướn, vào học trường Võ Bị Đà Lạt quảng 1952 hay 53 gì đó (thời gian đó trường VBĐL Pháp chưa đòi hỏi bắt có tú tài, có học qua trung học Đệ nhất cấp là cho phép vào học). Do sự thân thiết giữa Thiệu và Du, Du lại có tài và có đường giây làm ăn buôn bạch phiến quốc tế nên Thiệu bỏ tiền làm ăn chung với Ngô Dzu, nên khi Thiệu nắm chính quyền Thiệu cho Ngô Dzu lên chức rất nhanh, Dzu lên tướng là do có tài trong đường giây mua bán bạch phiến chứ không phải có tài đánh giặc. Cũng do vậy Dzu nằm ở quân khu 2 gần ngã 3 biên giới là ổ di chuyển bạch phiến cho dễ việc buôn lậu.

Khi Mỹ buộc Thiệu phải hạ bệ tướng buôn lậu nha phiến Ngô Dzu, Thiệu lại chọn tướng Toàn cũng là tay đàn em tham nhũng nhưng về đường giây buôn bạch phiến thì Toàn khộng biết, nên tuy Dzu hết làm tướng nhưng vẩn tiếp tục điều hành việc buôn lâu nha phiến quốc tế. Vậy nên tuy bị thải hồi cựu tướng Ngô Dzu vẩn tiếp tục cộng tác với Thiệu và Toàn buôn lậu nha phiến mãi, nhất là khi Mỹ đã rút quân cho đến những ngày cuối cùng Thiệu và Ngô Dzu mới vác nhiều valises đô la vàng chạy ra hải ngoại hưởng phú quí với gia đình. Báo chí SG trong những ngày cuối cùng đã lên án tướng tham nhũng, buôn á phiện, trong số đó người ta gọi tướng Quang là "vua tham nhũng", tướng Dzu là 'vua đường gây bạch phiến quốc tế', tay sai đắc lực của TT Thiệu, tướng tham nhũng Toàn là tên 'tướng sát nhân' giết tướng Hiếu, tướng Hiếu là tướng chống tham nhũng là người lập danh sách các tướng tham nhũng buôn lậu giao cho LM Trần Hữu Thanh.

Lúc đó PTCTN của LM Thanh liên hệ bí mật với tướng Hiếu để có tài liệu tướng tham nhũng hầu lật đổ bọn tướng tham nhũng. Nhưng không hiểu lý do gì về sau LM Thanh chỉ tố cáo có một mình TT Thiệu. Nhóm dân biểu, nghị sĩ Đại Việt cầm đầu là TNS Hoàng Xuân Tữu thì đòi tố tất cả tướng tham ô. Theo lời LM Cao Văn Luận thì một nữ bác sĩ độc nhất trong PTCTM là Bs Nguyễn Thị Thanh, trước đó chống phá thai, chống kế hoạch gia đình theo kiểu phá thai với LM Thanh đã ảnh hưởng mạnh lên LM Thanh, bà nầy đề nghị chỉ chống TT Thiệu mà thôi nên nhóm dân biểu nghị sĩ Đại Việt rất phiền bà Thanh. Bs Thanh lại khuyên mở rộng PTCTN, nhưng nhóm Đại Việt không chịu mở rộng.

LM Thanh và BS Thanh bèn gạt nhóm Đại Việt do Hoàng Xuân Tữu cầm đầu ra ngoài mà bí mật mở rộng PTCTN: LM Thanh ra lệnh cho bác sĩ Thanh lập Ban tham mưu mặt chìm của PTCTN, trong ban nầy không có nhóm Đại Việt, chỉ có DB Nguyễn Văn Binh nhưng lại có nhóm QDĐ Miền Trung và nhóm Lực Lượng Luật Sự Đấu Tranh và nhiều trí thực, nhân sĩ Sài Gòn thời ấy. LM Thanh bị nhóm Đại Việt phiền trách đã bí mật lập mặt chìm mà không cho họ biết, LM Thanh trả lời là nếu không lập như vậy nếu chẵng may 'nhóm mặc nổi' bị bắt hết thì lấy ai hoạt động. Nhóm Đại Việt lại đòi đuổi ông Nguyễn Trân nguyên là tỉnh trưởng Mỹ Tho (?) nếu tôi nhớ không lầm và ông thẩm phán tối cao Pháp viện là ông Trần Thúc Linh ra khỏi PTCTN, nhưng cha Thanh không bằng lòng.

Thật ra chính Hoa Kỳ lợi dụng LM Thanh là người được dân chúng ủng hộ để chặt tướng tá tay chân của ông Thiệu trước hết thì tự động ông Thiệu sẽ ra đi. Nhưng LM thanh lại "tương kế tựu kế", muốn đứng ra giúp lưỡng viện và trí thức lật đổ chính phủ tham những và buôn thuốc á phiện làm hại dất nước thay thế bằng một chính phủ dân sự để xây dựng lại Miển Nam đắm chìm trong sa đọa tham ô với tệ hại xã hôi với ma túy mà chính TT Thiệu là người CG nhúng tay vào chỉ huy cho tướng tá của ông nhất là tướng Dzu đã bị đuổi mà vẩn tiếp tục con đường buôn ma túy không ngừng, hầu hữu hiệu trong việc chống CSBV.

Ngày nay trước dư luận, trước đồng bào toàn quốc và hải ngoại bọn tay chân phế tướng Ngô Dzu tưởng những người biết về phế tướng Dzu chết hết rồi không còn ai nhớ đến tôi lổi của chúng. Chính bọn tướng tham những mà đặc biệt là 2 tên Thiệu và Dzu trong đường giây buôn bán ma túy đã góp phần quyết định cho Hoa Kỳ phế bỏ Miền Nam để cho CSBV thống nhất đất nước rồi cuối cùng là để đưa đến thảm cảnh bán toàn đất nước VN cho TC.

Vào thời đó báo Trắng Đen có ký giả Du Miên (nay ở Cali USA) bám chặt BS Thanh nên có nhiều tin tức độc quyền cho báo Trắng Đen. Nhưng một ký giả nổi tiếng khác tên Đặng Văn Nhâm là người đã có nhiều tin tức về các tướng tham nhũng nhất là phế tướng Ngô Dzu chính xác nhất cả miền Nam, cung cấp khá nhiều tài liệu trực tiếp cho LM Thanh.. Ký giả ĐVN nổi tiếng là người sâu sắc, thông minh, bền bỉ, nặng động, xông xáo, giao thiệp rộng, thanh liêm, là cây bút mạnh bạo làm nhóm tướng tham nhũng rất ngại nhưng không làm gì ông ta được. Ông ta nhiều tin tức đến nổi các báo chí khác xúm lại mua tin của ổng.

Những điều tra của ký giả Đặng Văn Nhâm rất được giới trí thức hoan nghênh vì là đúng sự thật một cách kỳ lạ không thể tưởng. Ngày nay ĐVN đã viết nhiều tác phẩm có giá trị lịch sử cao cho nước ta trong thời chiến tranh để lại cho dân chúng thời hậu CS một ngày gần đây. Nếu ai vào DĐ thì sẽ nghe thấy bọn tay chân tướng tham nhũng Ngô Dzu đang ủng hộ con gái tên tướng tham nhũng thầy của chúng là Ngô Túy Phượng chưởi bới mạ lỵ đến cùng cực, nhưng ĐVN không hề cải chính hay lên tiếng, đó là nhờ một đức tính chuyên nghiệp của giới ký giả cao cấp.

Ngoài ra BS Nguyễn Thị Thanh là người đã nêu ra đầu tiên trên DĐ vụ tướng Thiệu Dzu Toàn Quang tham nhũng buôn lậu bạch phiến, con cái các tướng khác biết thân phận không hề có ai lên tiếng cải chính hay chưởi rủa trả thù, mà chỉ có bà Ngô túy Phượng là con gái tướng Dzu, nhiều tiền của bạc vàng đô la tham ô do bố để lại, ra hải ngoại mua cơ sở kinh doanh với tiền tham những của ông nội và cha cho nên bà nầy rảnh rang ngày nào cũng thảnh thơi khỏi lo lắng công việc làm ăn gì chỉ ngồi cạnh computer kêu gọi đàn em lập bè lập phái chưởi rủa trả thù. Bà ta còn gias 3 hình làm người có đạo tìm bài vở khắp nơi chuyển lên DĐ để lấy tiềng hầu lấp liếm tôi lổi ông cha và của cả bà ta, là con tướng tham nhũng buôn bạch phiến ăn tiền lời buôn bạch phiến còn hơn TT Thiệu, nên hết cha đếnn con chuyên nuôi cân vệ tay chân côn dồ du đảng. Trước kia ngô Dzu đã giúp bọn đàn em ứng cử vào quốc hội để làm vậy cánh. Nay ra hải ngoại nhóm vây cánh đó xúm lại hộ vệ con gái ông Dzu làm cho toàn thể DĐ phải sợ, vì lôi thôi gì thì bọn đó có thể giết ngay bằng cách nầy hay cách khác.Hiện tại bọn đó quậy phá trên DĐ tùm lum.

Trước đây NVHN mắc mựu CSVN với vụ Nguyễn Chí Thiện, nay bọn đàn em của phế tướng Ngô Dzu đang lăm le mắc mưu khổ nhục kế của CSVN với vụ Phương Anh, chắc chắn sẽ có màn ngoan mục tiếp theo  

(Còn tiếp)

PC. Nguyễn Xuân Lan

 

► Bài có đề tài liên quan:

Vấn Nạn Buôn Bán Ma Túy (Nguyễn Mạnh Quang)


Các Emails khác