Aug 10, 2008 10:03 PM

From:

Người Xưa

Subject:

Những Người Bệnh Hoang Tưởng

(tiếp lời thư Thầy Thích Lệ Thọ)

Nói như ông Trần Chung Ngọc, bọn họ là những cái máy chống cộng, cái máy đã được set up như vậy, không hơn không kém. Ai không điên cuồng chống cộng thì ắt là CS? Lúc ông W.Bush qua VN, bọn họ còn mạnh mồm (chắc là đang ngon trớn) phán Bush là CS, Bush bị VC lừa. . . .

Theo tôi, TNT thỉnh thoảng còn có những phát biểu trái nghịch với NN để tô bóng mình lên nữa là - đơn cử việc trả lời phỏng vấn phusa.

-Nhà nước nên tổ chức Vesak 2009?

-Việc tổ chức Vesak 2008, NN còn một số hạn chế, như cấp thẻ,  . . .

Là một phật tử, bản thân tôi cũng mong VN đang cai tiếp Vesak 2009, nhưng dùng từ NÊN với NN là hoàn toàn không đúng. Tổ chức Vesak 2008 là NN đã đạt yêu cầu trong việc tuyên truyền rồi, họ có phải PG đâu mà cần thêm nữa, chỉ có chúng ta mới cần Vesak 2009 tại VN để củng cố tâm đạo của phật tử và khuếch trương phong trào sinh hoạt PG lâu dài. Vậy TNT có thể nói "mong rằng NN sẽ hổ trợ PGVN đăng cai Vesak 2009".

-NN còn hạn chế trong việc tổ chức Vesak 2008? tại sao một người con Phật không nhìn hạn chế của mình trước mà đi vạch lổi kẻ khác? IOC đã hoàn hảo trong việc tổ chức Vesak 2008 chưa? Nếu không có bàn tay NN, kinh nghiệm tổ chức của NN, . . . thì IOC & GHPGVN có hoàn thành tốt Vesak 2008 không? Động tác đăng cai Vesak 2008 NN cũng có lợi về mặt chính trị, như PG ta có lợi hơn rất nhiều, sau Vesak 2008 tinh thần Phật tử VN khác trước nhiều.

-Cái việc quên xá Phật tại sao IOC, GHPGVN không đem ra mà tự phê bình? hay xem đó là chuyện nhỏ?

Bản thân tôi không tin TNT là CA hay CS gì tất. Cũng như bọn họ nói TS NH cũng là CS đấy thôi, sự thực thì thế nào? Nhiễu thông tin.

 

NX

 


Các Emails khác