Friday, February 27, 2009 11:03 PM From: "Lưu Á NI" To: sachhiem@sachhiem.net Subject: Gửi Ông Trần Chung NGọc 1 2 Kính thưa ông Trần Chung Ngọc! Tôi đã được '' may mắn'' đọc những bài viết của ông trên sachhiem.net, và tôi muốn trao đổi với ông một số điều.
Hôm qua tôi tình cờ đọc được bài "Giêsu là ai?'', chương 2, đã gặp
một đoạn này : ...."Điều này thật là rõ ràng khi gần đây chúng ta thấy
Giáo Hoàng John Paul II, trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại, đã
phải công nhận là "không làm gì có thiên đường trên các tầng mây" và
"không làm gì có lửa hỏa ngục, hỏa ngục không phải là một nơi chốn trong
lòng đất". Phủ nhận sự hiện hữu của một thiên đường trên trời và một
hỏa ngục trong lòng đất, giáo hoàng cũng đã phủ nhận luôn sự cứu rỗi và
luận phạt của Chúa, một sự hứa hẹn thuộc một đời sau do đó không ai có
thể kiểm chứng, và một sự đe dọa cùng loại, hoang đường, mà giáo hội vẫn
tiếp tục dùng cho tới ngày nay để nhốt tín đồ vào trong vòng mê tín. Đa
số tín đồ Ca-Tô không biết đến sự phủ nhận thiên đường và hỏa ngục của
giáo hoàng. Những thuộc hạ của giáo hoàng giải thích: che dấu sự thực là
điều cần thiết để giữ đức tin của tín đồ, để cho niềm tin của họ khỏi bị
chao đảo. "
Tôi xin nói rõ cho ông biêt rằng: ông học rộng nhưng mà biết ít. Thứ nhất, Đức Giáo Hoàng công nhận không có thiên đường trên các tầng mây là đúng, không có hoả ngục trong lòng đất là đúng, nhưng như thế không phải là phủ nhận có thiên đàng và hoả ngục, bởi vì không ai biết được thiên đàng và hoả ngục ở đâu đâu thưa ông. Chảng lẽ ông hiểu thiên đàng là nơi ở trên trời à" thiên -trời", tôi nghĩ có lẽ ông hiểu theo cách đó, không sao cả bởi sự ngộ nhận của ông không đáng trách. Có lẽ ông hiểu được ý tôi. Thứ hai, "Những thuộc hạ của giáo hoàng giải thích: che dấu sự thực là điều cần thiết để giữ đức tin của tín đồ, để cho niềm tin của họ khỏi bị chao đảo". Tôi xin nói rằng ĐGH không có thuộc hạ, ông dùng từ " thuộc hạ" chứng tỏ ông quá kém về mặt diễn đạt. thứ ba, xin ông cho tôi biết ai đã nói "che dấu sự thực là điều cần thiết để giữ đức tin của tín đồ, để cho niềm tin của họ khỏi bị chao đảo. " ? Thưa ông mong ông trả lời tôi nhé, ông là tác giả, tôi là độc giả, tôi thắc mắc về bài viết của ông thì ông phải có trách nhiệm trả lời đấy, vì tôi biết rằng thư lạ gửi tới ông thường bị ông delete. Kính chào ông! -- Á Ni -- ◣ Mời đọc thư trả lời của GS Trần Chung Ngọc
Các Emails khác |