LTS: Dù không phải là thành viên của nhóm Giao điểm, nhưng Giáo sư Trần Chung Ngọc luôn luôn "được" phong là đầu đàn. Việc này Giáo sư nhiều lần đính chính, nhưng vô hiệu. Xin ông chủ nhóm Giao Điểm thông cảm về việc tên nhóm của ông bị "tiếm danh" một cách phi pháp mà chính đương sự lại không hề vi phạm. Cám ơn thân hữu Lê Quang Khâm đã dõng dạc tuyên bố ủng hộ Giáo sư trước mặt "1.5 tỷ TCG" của BS Thanh.


From: Lê Quang Khâm
Subject: TẠI SAO GIÊ -SU không dám ngăn cản các công trình nghiên cứu của giáo sư Trần Chung Ngọc

Date: Wednesday, May 20, 2009 4:07 AM
To: sachhiem@sachhiem.net

Thư dẫn: 1.5 tỷ người Thiên Chúa Giáo kiện Nhóm Giao Điểm (Bác sĩ Thanh)

 

Giáo sư Trần chung Ngọc đã và đang tiếp tục là một người chỉ huy và là một chiên sĩ dũng cảm đã và đang tiếp tục với những công trình của Ông là vũ khí tối tân nhất TẤN CÔNG vào sào huyệt và dinh lũy của tập đoàn Việt gian ở trong nước và ở hải ngoại , Sự chiến thắng đó hôm nay chúng tôi đã chứng kiến một sự thực quá rõ ràng , chiến thắng đó đã thuộc về Giáo sư Trần chung Ngọc.

Chiến thắng đã vang lên trong các bài định nghĩa như thế nào là: "Việt gian-Việt cộng-Việt kiều." ở "30-04 và Tôi"..v..v... Bởi vì đó là chính nghĩa và sự thực , đã làm cho NHƯ -VĂN- UY phải chết đứng, đã làm cho danh dự gia đình họ Ngô và nhất là danh dự cuả GHCG Việtnam Ở vào bùn nhơ của tội lỗi .

Mấy ngày hôm nay tập đòan Việt gian Công giáo đã thưà nhận công khai bằng lá thư hỏang sợ của Nguyễn thị Thanh là: "Moị người công giáo đã phải chịu tổn thương nặng nê đến các đaị cộng đồng TCG và GHCG La mã thế giới cũng như tổn thương đến từng tinh thần tâm can đời sống của mỗi một tín hữu TCG và giáo hội VN và thế giới ".... Tôi laị một lần nữa nghiêng mình khâm phục giáo sư Trần -chung -Ngọc và Sách hiếm , có một sức công phá mạnh như vậy.

Tập đoàn Việt gian TCG đang gào thét lên, kêu gọi khởi kiện giáo sư Trần chung Ngọc , lấy chữ ký của 1,5 tỷ người trên thế giới đưa giáo sư Tràn chung Ngọc ra toà hình sự.

Thật là nực cười : Mệnh danh là một dân tộc có nhân quyền được tỏ bày moị quan điểm SỰ THỰC của mình mà phạm tội hình sự, Nứơc Mỹ không thể chấp nhận chuyện đó!!!

Hãy trả lời đi:--- Ai sẽ là đứng đơn kiện ??? Nhà nước nào mở phiên tòa ??? Cộng sản Hànội hay nứơc Vatican ??? Hãy trả lời đi:... Nếu thua kiện thì chống án lên tòa án nào ??? Chắc lại tòa án trên thiên - đường và Giê-su laị phán xét. Giê-su là đấng biết trên đầu ta có bao nhiêu sợi tóc, thì làm sao mà không biết giáo sư Trần chung Ngọc đã nói đúng sự thật !!! Kinh Thánh dạy không được nói dối , vì thế mà Giê-su lâu nay đã không dám ngăn cản các công trình nghiên cứu của giáo sư Trần chung Ngọc .

Ông Nguyễn vạn Thắng và bà Nguyễn thị Thanh .... hãy ngày đêm cầu nguyện đi ... "có xin thì có được,.... xin thì cho ..." may ra Giê-su sẽ tha tội cho để khỏi phải tốn kém tiền bạc công sức của KiTô hữu ... vì phải thua kiện .

 "Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn " , chúng tôi sẽ là những ngừơi lính tiên phong cùng với giáo sư Trần chung Ngọc, quyết chiến đấu đến cùng cho lẽ phải và sự thật của lịch sử của Việtnam.

Berlin

20-05-2009

Lê- quang- Kham

 

Các thư liên hệ đến vụ kiện của bà BS Thanh

 


Các emails khác