From: Lê Quang Khâm
Subject: LE QUANG KHAM - Cong Hoa Lien Bang Duc

Date: Wednesday, 6 May, 2009, 9:44 PM
To: sachhiem@sachhiem.net

 

Thưa các anh chị.

Tôi thường xuyên đọc Sách Hiếm.

Cám ơn giáo sư Trần-Trung-Ngoc đã có bài "30-04- Và Tôi" " Tôi đã đọc toàn văn bài này 2 lần, và vừa đọc vừa nghiên cứu những lời viết của giáo sư. Sự thật là ở đó, thật sự Việt Nam có người thầy nghiên cứ lịch sử đúng sự thật. Bài viết này là một Tuyên Ngôn và là cương lĩnh của Sách Hiếm.

Cám ơn sachhiem.net đã có những cây viết UYÊN BÁC của sự thật như thế. Tất cả những bài viết của sachhiem tôi coi đây như là một giáo khoa, là kho tàng tìm kiếm theo các địa chỉ mà Sachhiem đã chỉ dẫn, sẽ là những lối đi cho nghiên cứu của chúng tôi. Sống tại Cộng Hòa Liên Bang Đức đã 21 năm rồi, lúc nào chúng ta cũng là người Của Quốc Gia Việt Nam. Không giống như những "Người Việt Quốc Gia" hải ngoại.

Qua Sách Hiếm cho tôi gửi lời kính chúc sức khỏe của Giáo Sư Trần Chung Ngọc, Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang..., chị Phúc,... và cho phép chúng tôi là những người bạn thân thích của Sachhiem.

 

Berlin

06-05- 2009

Le Quang Kham.

 


Các emails khác